Ðức thánh cha kêu gọi

chiến thắng cơn cám dỗ của bi quan

 

Ðức thánh cha kêu gọi chiến thắng cơn cám dỗ của bi quan.

Roma [Zenit 25/1/2011] - Chủ tọa nghi thức kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhứt Kitô giáo, Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi chiến thắng cơn cám dỗ của bi quan.

Như thường lệ, chiều thứ Ba 25 tháng Giêng năm 2011, Ðức thánh cha đã đến vương cung thánh đường thánh Phaolo ngoại thành ở Roma để kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhứt Kitô giáo. Ngài kêu gọi thắng vượt cơn cám dỗ của cam chịu và bi quan là một thái độ thiếu tin tưởng nơi quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Theo Ðức thánh cha, trước hết cần phải "biết ơn" vì những bước tiến đày ý nghĩa đạt được trong phong trào đại kết và vì những "hội tụ đầy khích lệ" cũng như những đồng thuận về những điểm khác biệt và các quan hệ hổ tương và hợp tác cụ thể trước những thách đố của thế giới ngày nay.

Tuy nhiên, Ðức thánh cha nhìn nhận rằng "chúng ta vẫn còn xa với sự hiệp nhứt mà Chúa Kitô đã cầu nguyện cho và đã được phản ánh trong cộng đồng tiên khởi tại Gierusalem".

Trích dẫn công đồng Vatican II, Ðức thánh cha giải thích rằng sự hiệp nhứt này được diễn tả một cách sâu xa "trong sự tuyên xưng một đức tin duy nhứt, trong sự cử hành chung việc thờ phượng và trong sự hòa hợp huynh đệ của gia đình Thiên Chúa".

Theo Ðức thánh cha, con đường ưu biệt để có được hiệp nhứt chính là đối thoại và cầu nguyện.

Sau nghi thức kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhứt Kitô giáo với sự tham dự của nhiều phái đoàn các Giáo hội Kitô khác, Ðức thánh cha đã làm phép một cành ô liu được phái đoàn Tin lành Luther Ðức trồng để biểu tỏ sự hiệp thông giữa Tin lành và Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page