Phiên khoáng đại lần thứ 91

của Hội đồng Giám mục Cote d'Ivoire

 

Phiên khoáng đại lần thứ 91 của Hội đồng Giám mục Cote d'Ivoire.

Cote d'Ivoire [Zenit 25/1/2011] - Các Ðức giám mục Cote d' Ivoire kêu gọi người Công giáo hãy kiên trì trong sự cầu nguyện.

Kết thúc phiên khoáng đại lần thứ 91, các Ðức giám mục Cote d'Ivoire đã cho công bố một thư chung trong đó các ngài kêu gọi các tín hữu "đừng ngã lòng, nhưng hãy tiến bước trên con đường của sự thật và công lý".

Phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục Cote d' Ivoire đã diễn ra từ ngày 17 đến 23 tháng Giêng năm 2011 và bế mạc bằng một thánh lễ tại giáo xứ Thánh Gia ở Cocody.

Trong thư chung, các vị chủ chăn của Giáo hội tại Cote d'Ivoire đã kêu gọi người dân nước này hãy "kiên trì cầu nguyện và yêu thương tha nhân để đất nước được đoàn kết và huynh đệ hơn".

Trong thư chung, các Ðức giám mục Cote d'Ivoire cũng nói rằng các ngài rất quan ngại về tình hình chính trị xã hội của đất nước, kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống vòng hai diễn ra hôm 28 tháng 11 năm 2010.

Các ngài nhắc lại rằng "cuộc bầu cử tưởng đã mang lại hòa bình cho Cote d' Ivoire, nhưng tiếc thay đã nhận chìm đất nước vào một cuộc khủng hoảng khiến cho hàng ngàn người phải đi lánh nạn và nhiều người bị thiệt mạng".

Một lần nữa, các Ðức giám mục Cote d' Ivoire nhân danh phẩm giá con người lên án các cuộc sát nhân và nhân danh "sự tôn trọng mạng sống con người" chống lại việc "xử dụng vũ lực, bạo động và mọi thứ vũ khí" để giải quyết cuộc khủng hoảng hậu bầu cử.

Nhắc lại lời của Ðức Phaolo VI, các Ðức giám mục Cote d' Ivoire nói rằng "trước tiên cần phải trao cho hòa bình những khí giới khác với thứ khí giới dùng để giết hại và tiêu diệt nhân loại". Các vị nói đến "khí giới luân lý" là những khí giới mang lại sức mạnh và uy tín cho công pháp quốc tế.

Trong thư chung, các Ðức giám mục Cote d' Ivoire cũng khẳng định rằng chưa từng có bất cứ vị Giám mục nào đã "nhúng tay vào bất cứ hành vi tham nhũng nào" như có một số người đã cáo buộc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page