Ðức thánh cha lên án

vụ khủng bố tại Mascova

 

Ðức thánh cha lên án vụ khủng bố tại Mascova.

Vatican [AFP 25/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI lên án vụ khủng bố tại Mascova.

Hôm thứ Ba 25 tháng 1 năm 2011, Ðức thánh cha đã lên án vụ khủng bố mà ngài gọi là "một hành vi bạo động nặng nề" và bày tỏ sự đau buồn sâu xa của ngài sau vụ tấn công xảy ra tại phi trường Domodedovo ở Mascova hôm thứ Hai 24 tháng 1 năm 2011 làm cho 35 người thiệt mạng.

Trong một điện tín gởi đến tổng thống Nga, ông Dmitri Medvedev, Ðức thánh cha cũng bày tỏ "sự gần gũi thiêng liêng" và chia buồn với gia đình các nạn nhân của 110 người bị thương, trong số này có 43 người đang trong tình trạng nguy ngập.

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, Nga thường xuyên là điểm nhắm của những cuộc tấn công do một tổ chức hồi giáo cực đoan tại miền Caucase Nga chủ trương.

Ðức thánh cha đã từng lên án những hành vi bạo động tàn khốc sau hai cuộc tấn công tự vẫn hồi cuối tháng Ba năm 2010 tại trạm xe điện ngầm ở Mascova khiến cho 40 người thiệt mạng.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Tòa thánh và Nga đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao dạo tháng 12 năm 2009 nhân cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Vatican giữa tổng thống Medvedev và Ðức thánh cha. Kể từ năm 1990, hai quốc gia chỉ trao đổi đại diện không ở cấp bậc đại sứ.

Bước tiến trong quan hệ ngoại giao này đã diễn ra vào lúc các quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga trở nên tốt đẹp hơn, sau khi người đứng đầu các hoạt động ngoại giao của Giáo hội Chính thống Nga là đức Kirill được bầu làm Thượng phụ Mascova và toàn nước Nga.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page