Ðức cha chủ tịch

Hội đồng Giám mục Pakistan

loan báo ngày cầu nguyện và ăn chay

cho hòa bình và đoàn kết quốc gia

 

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan loan báo ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình và đoàn kết quốc gia.

Lahore, Pakistan [Zenit 24/1/2011] - Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan loan báo một ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình và đoàn kết quốc gia.

Hai mươi ngày sau vụ mưu sát tỉnh trưởng tỉnh Punjab, Ðức cha Lawrence Saldanha, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan kêu gọi tu chính luật chống phạm thượng.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng tin "các Giáo hội Á châu" của hội thừa sai Paris, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết tình hình đã lắng dịu. Ngài cho biết, theo sáng kiến của người Công giáo, tất cả các tín đồ các tôn giáo tại Pakistan đều được mời gọi tham gia một ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình và đoàn kết quốc gia được tổ chức vào ngày Chúa nhựt 30 tháng Giêng năm 2011.

Ðức cha Saldanha bày tỏ lòng biết ơn với Nghị Viện Âu Châu vì đã thông qua nghị quyết hôm 20 tháng Giêng năm 2011 để yêu cầu tổng thống Pakistan ân xá cho bà Asia Bibi, một phụ nữ Công giáo bị một tòa án tại tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội gọi là báng bổ tiên tri Mahomet. Tuy nhiên, theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, việc các tổ chức Âu Châu trực tiếp lên án Pakistan sẽ không mang lại một kết quả tích cực nào. Ngài cho rằng cần phải chờ đợi công luận tại Pakistan lắng dịu hơn trong vụ án của bà Asia Bibi để Tối cao Pháp Viện có thể duyệt lại bản án.

Nhận định về những cuộc biểu tình mới đây nhằm kêu gọi trả tự do cho người đã sát hại tỉnh trưởng Punjab, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan cho rằng đây là những cuộc biểu tình có tính cách chính trị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page