Tổ chức hồi giáo cực đoan tại Palestine

bác bỏ mọi can dự vào cuộc thảm sát

các tín hữu Kitô tại Ai cập

 

Tổ chức hồi giáo cực đoan tại Palestine bác bỏ mọi can dự vào cuộc thảm sát các tín hữu Kitô tại Ai cập.

Gaza [AFP 23/1/2011] - Tổ chức hồi giáo cực đoan tại Palestine có tên là "Quân đội hồi giáo" bác bỏ mọi can dự trong cuộc thảm sát các tín hữu Kitô Copte.

Hôm Chúa nhựt 23 tháng 1 năm 2011, tổ chức hồi giáo cực đoan có tên là "Quân đội hồi giáo" tại Gaza, Palestine lên tiếng khẳng định rằng họ không hề tham gia vào cuộc tấn công nhắm vào một nhà thờ chính thống Copte tại Alexandria hôm 31 tháng 12 năm 2010.

Một phát ngôn viên của Tổ chức nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng "Quân đội hồi giáo không có bất cứ dính líu xa hay gần nào với cuộc tấn công vào nhà thờ chính thống Copte tại Alexandria".

Phát ngôn viên của Tổ chức mà người ta cho là rất gần gũi với tổ chức khủng bố Al Qaeda cho rằng chính tổ chức Mossad, tức sở tình báo của Israel là cơ quan đã tạo ra cuộc tấn công.

Về phần mình, phong trào hồi giáo cực đoan Hamas hiện đang cầm quyền tại Gaza, cũng tố cáo rằng chính sở tình báo Israel đứng đằng sau cuộc tấn công.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm Chúa nhựt 23 tháng 1 năm 2011, bộ trưởng nội vụ Ai cập, ông Habib Al Adli, đã tố cáo rằng chính "Quân đội hồi giáo" của Palestine đã nhúng tay vào cuộc thảm sát các tín hữu Kitô Copte, Ai cập.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page