Giáo hội tại Ý kêu gọi

điều độ, kỷ luật và danh dự

 

Giáo hội tại Ý kêu gọi: điều độ, kỷ luật và danh dự.

Roma [AFP 24/1/2011] - Giáo hội Công giáo Ý kêu gọi hãy sống điều độ, kỷ luật và danh dự.

Hôm thứ Hai 24 tháng 1 năm 2011, trong một bài diễn văn gợi lại những tai tiếng về tình dục của thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm trong guồng máy chính trị hãy có lối sống "điều độ, kỷ luật và danh dự".

Trong bài diễn văn đọc tại hội nghị của các Ðức giám mục Ý khai diễn tại Ancona, miền trung đông Ý, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nói: "Bất cứ ai chấp nhận đảm nhiệm một chức vụ chính trị đều phải ý thức về sự chừng mực, điều độ, kỷ luật và danh dự mà chức vụ đòi hỏi, như được nhắc nhở trong Hiến Pháp của chúng ta".

Ngài nhắc lại rằng nước Ý cần phải nhanh chóng và dứt khoát vượt qua giai đoạn đầy sóng gió hiện nay trong đó ngày càng có nhiều thông tin về những lối sống của các chính trị gia đi ngược lại với đạo đức. Ðức hồng y Bagnasco nói rằng công luận "kinh hãi" trước những hành động vô đạo đức của các chính trị gia.

Tuy không nêu đích danh thủ tướng Berlusconi, Ðức hồng y kêu gọi ông hãy chấp nhận "làm sáng tỏ" về những nghi ngờ đối với những hành vi thiếu đạo đức của ông.

Hồi tuần qua, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh cũng như chính Ðức thánh cha Benedicto XVI, đã kêu gọi những người có trách nhiệm trong guồng máy công quyền hãy ý thức hơn về những đòi hỏi luân lý.

Hôm 14 tháng Giêng năm 2011, một tòa án tại Milano, Bắc Ý, đã loan báo mở cuộc điều tra về việc thủ tướng Berlusconi bị tố cáo có quan hệ tình dục với gái vị thành niên và xúi dục hành nghề đĩ điếm. Trọng tâm của vụ tai tiếng tình dục của thủ tướng Ý là cô gái điếm gốc Marocco tên là Karima El Mahroug, thường được biết đến với tên gọi là "Ruby".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page