Một quyển tự điển cổ tại Malaysia

cho thấy từ Allah đã từng được

các tín hữu Kitô xử dụng

 

Một quyển tự điển cổ tại Malaysia cho thấy từ Allah đã từng được các tín hữu Kitô xử dụng.

Kuala Lumpur, Malaysia [Asianews 22/1/2011] - Một tuyển tự điển Malai-Latinh cách đây 400 năm cho thấy từ "Allah" đã từng được các tín hữu Kitô xử dụng tại nước này.

Tưởng cũng nên nhắc lại: cho đến nay Tòa án tại Malaysia vẫn chưa giải quyết vụ kiện về việc các tín hữu Kitô có được phép xử dụng từ Allah mà người hồi giáo tại nước này muốn chiếm độc quyền không.

Mới đây Giáo hội Công giáo tại Malaysia cho biết cách đây 400 năm, một quyền tự điển Malai - Latinh cho thấy từ này đã từng được các tín hữu Kitô xử dụng. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Malaysia nói rằng đây là một bằng chứng cho thấy rằng các nhà thừa sai đã đóng một vai trò chủ yếu trong việc trao đổi kiến thức và văn hóa giữa Âu Châu và các nước Ðông nam Á cách đây 400 năm.

Cha Lawrence Andrew, một linh mục đã từng làm việc trong 11 năm để in lại quyển tự điển này, nói rằng đây là một dụng cụ quan trọng để chứng minh rằng Kitô giáo không phải là một hiện tượng mới xuất hiện tại Malasyia trong thế kỷ 20. Cha Lawrence Andrew hiện đang là giám đốc của tuần báo Công giáo duy nhứt tại Malaysia. Cha nói: quyển tự điển này là một bằng chứng cho thấy Kitô giáo đã từng có mặt tại nước này cách đây 400 năm.

Từ một năm nay, tờ báo này đã tranh đấu để các tín hữu Kitô cũng được quyền xử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Ngày 30 tháng 12 năm 2008, tối cao Pháp Viện đã đưa ra phán quyết cho phép các tín hữu Kitô được xử dụng từ này. Nhưng bộ nội vụ Malaysia lại cho ngưng phán quyết, do đó cho tới nay tuần báo Công giáo của Tổng giáo phận Kuala Lumper vẫn không được phép xử dụng từ này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page