Tân thư ký bộ truyền giáo

hy vọng đẩy mạnh quan hệ với Trung quốc

 

Tân thư ký bộ truyền giáo hy vọng đẩy mạnh quan hệ với Trung quốc.

Vatican [CNA 22/1/2011] - Ðức cha tân thư ký Bộ truyền giáo nói rằng ngài hy vọng có thể trở thành cầu nối giữa Trung quốc và Tòa thánh.

Ðược hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo trích thuật, cha Hon Tai Fai, tân thư ký bộ truyền giáo đã cám ơn Ðức thánh cha Benedicto XVI vì đã chọn ngài và cách riêng vì đã quan tâm và yêu thương Á châu, nhứt là Trung quốc. Cha nói rằng với vai trò mới và tế nhị này, ngài hy vọng có thể bắc những chiếc cầu nối giữa Tòa thánh và Trung quốc.

Tưởng cũng nên nhắc lại: mối quan hệ giữa Trung quốc và Tòa thánh đã trở nên căng thẳng sau khi nước này tiến hành tấn phong giám mục mà không có sự phê chuẩn của Tòa thánh cũng như thành lập một Hội đồng Giám mục hòan toàn đi ngược lại với Giáo lý Công giáo. Ngoài ra, việc cưỡng bách các Ðức giám mục phải tham gia đại hội đại biểu công giáo toàn quốc lần thứ 8 vừa qua cũng là một bước thụt lùi trong quan hệ giữa Trung quốc và Tòa thánh.

Vào giữa lúc quan hệ giữa hai bên tưởng như rơi vào bế tắc thì Tòa thánh đã bổ nhiệm cha Hon Tai Fai làm thư ký bộ truyền giáo.

Cha Hon là một tu sĩ dòng Salesien Don Bosco, đã từng là giáo sư thần học tại Chủng viện Chúa Thánh Thần tại Hong kong và là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều chủng viện tại Trung quốc. Ngoài ra, cha cũng là thành viên của Ủy ban thần học quốc tế từ năm 2004 và là thành viên của Hàn lâm viện thần học Tòa thánh từ năm 1999.

Cha cũng là người chịu trách nhiệm về việc phiên dịch cuốn Giáo lý của Giáo hội Công giáo ra tiếng Trung Hoa.

Cha Hon sẽ được Ðức thánh cha truyền chức Tổng giám mục trước khi nhậm nhiệm sở.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page