Vệ binh Thụy sĩ

kỷ niệm 505 năm thành lập

 

Vệ binh Thụy sĩ kỷ niệm 505 năm thành lập.

Vatican [CNA 23/1/2011] - Ðội vệ binh Thụy sĩ kỷ niệm 505 năm thành lập.

Hôm 22 tháng Giêng năm 2011, các Vệ binh Thụy Sĩ đang phục vụ tại Vatican đã mừng kỷ niệm 505 năm thành lập với "lời thề" bảo vệ Ðức giáo hoàng.

Ông Urs Breitenmoser, một đại diện của Ðội vệ binh Thụy sĩ nói với hãng thông tấn Công giáo CNA rằng việc kỷ niệm này là "một giây phút lịch sử rất quan trọng" đối với các Vệ binh Thụy sĩ.

Ngày 22 tháng Giêng năm 1506, 150 binh sĩ Thụy sĩ đầu tiên đã đến Vatican theo lời yêu cầu của Ðức giáo hoàng Julius II để thành lập Ðội vệ binh Thụy Sĩ và phục vụ Tòa thánh cho đến ngày nay. Ðây là quân đội cổ xưa nhứt trên thế giới vẫn còn hiện hữu.

Cuộc lễ mừng 505 thành lập đội vệ binh Thụy sĩ đã được đánh dấu bằng một thánh lễ long trọng được cử hành hôm thứ Bảy 21 tháng 1 năm 2011. Tiếp theo đó là cuộc diễn hành của các vệ binh và sau đó là một buổi tiệc được khoãn đãi bên trong điện Vatican.

Chủ sự thánh lễ, Ðức cha Fernandino Filoni, một viên chức cấp cao trong phủ Quốc vụ khanh, nói với các Vệ binh Thụy sĩ rằng họ được Chúa trao cho một sứ mệnh cũng như đã từng ủy thác cho các môn đệ đầu tiên. Qua việc phục vụ Ðức thánh cha, các Vệ binh Thụy sĩ tham gia vào sứ mệnh phổ quát của Giáo hội.

Hiện có tất cả 110 vệ binh thụy sĩ đang phục vụ tại Vatican.

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2011, các Vệ binh Thụy sĩ sẽ tưởng niệm 147 vệ binh đã bỏ minh khi bảo vệ Ðức giáo hoàng Clemente VII hồi năm 1527. Ðây cũng là dịp để các tân vệ binh tuyên thệ trung thành với Ðức thánh cha và cam kết phục vụ trong 25 tháng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page