Bộ ngoại giao Ai cập nói rằng

các tín hữu Kitô Copte không phải là

điểm nhắm duy nhứt của các cuộc tấn công

 

Bộ ngoại giao Ai cập nói rằng các tín hữu Kitô Copte không phải là điểm nhắm duy nhứt của các cuộc tấn công.

Ai cập [AFP 23/1/2011] - Bộ ngoại giao Ai cập nói rằng các tín hữu Kitô Copte không phải là điểm nhắm duy nhứt của cuộc tấn công xảy ra hôm 31 tháng 12 năm 2010.

Tưởng cũng nên nhắc lại: một cuộc tấn công vào một nhà thờ chính thống Copte tại Alexandria trong đêm giao thừa 31 tháng 12 năm 2010 đã làm cho 21 tín hữu bị thiệt mạng.

Trong một cuộc hội kiến với bộ trưởng ngoại giao Pháp, bà Michele Alliot Marie hôm thứ Bảy 22 tháng 1 năm 2011, bộ trưởng ngoại giao Ai cập, ông Ahmed Aboul Gheit khẳng định rằng cuộc tấn công nói trên nhắm vào toàn thể Ai cập chứ không chỉ riêng các tín hữu Kitô chính thống Copte.

Bộ trưởng ngoại giao Ai cập nói với báo chí rằng cuộc tấn công có mục đích làm suy yếu sự đoàn kết quốc gia. Theo ông, nhân dân Ai cập, tín hữu Kitô lẫn Hồi giáo, đều cảm thấy rằng cuộc tấn công nhắm vào sự đoàn kết quốc gia.

Trao đổi với bộ trưởng ngoại giao Pháp nhân dịp bà này viếng thăm Ai cập, ông Ahmed Aboul Gheit bác bỏ mọi chỉ trích nhắm vào chính phủ Ai cập. Ông khẳng định rằng "hiến pháp Ai cập rất rõ ràng về quyền tự do tín ngưỡng, thực hành tôn giáo và tín ngưỡng của mình cũng như trách nhiệm của chính phủ phải bảo vệ các công dân".

Về phần mình, bà Michel Ailliot Marie cũng nói rằng "nhà nước Ai cập, với những đặc điểm dân chủ và khoan nhượng của mình, đã bị những kẻ chủ mưu cuộc tấn công nhắm tới".

Theo bộ trưởng ngoại giao Pháp, nhân dân Ai cập đã phản ứng "hoàn toàn giống như tại Pháp khi xảy ra những cuộc tấn công nhắm vào một đền thờ Hồi giáo hay một giáo đường Do thái". Bộ trưởng ngoại giao Pháp nói rằng dân chúng đoàn kết với nhau khi lên án các cuộc tấn công nhắm vào sự đoàn kết quốc gia.

Bà Ailliot Marie tuyên bố: "Tất cả mọi nền dân chủ của chúng ta, vì có tính khoan nhượng và khẳng định tự do tư tưởng và tự do thờ phượng trong các văn kiện và tuyên bố của chính phủ, cho nên bị những kẻ khủng bố chống lại".

Bộ trưởng ngoại giao Pháp nhấn mạnh đến sự cần thiết phải "hợp tác với nhau để củng cố cuộc chiến chống lại khủng bố".

Bà nói: đã đến lúc "phải cùng nhau tái khẳng định sự gắn bó của chúng ta với tự do tôn giáo, tự do lương tâm, tự do thờ phượng".

Mặt khác, hôm Chúa nhựt 23 tháng 1 năm 2011, bộ trưởng nội vụ ai cập, ông Habib Al Adli đã tố cáo một nhóm hồi giáo cực đoan Palestine có tên là "Quân đội hồi giáo" là tổ chức đã chủ mưu cuộc tấn công vào nhà thờ chính thống Copte tại Alexandria hôm 31 tháng 12 năm 2010.

Trong một bài diễn văn được truyền đi trên đài truyền hình nhà nước nhân Ngày của Cảnh Sát, bộ trưởng nội vụ Ai cập khẳng định rằng chính "tổ chức" quân đội hồi giáo" liên kết với Al Qaeda đã đứng đàng sau cuộc tấn công nói trên.

Về phần mình, tổng thống Ai cập, ông Hosni Moubarak cho rằng "những bàn tay ngoại quốc" đã nhúng vào cuộc tấn công, sau khi một chi nhánh của Al Qaeda tại Iraq đưa ra những lời đe dọa tấn công vào các tín hữu Kitô Ai cập.

Riêng các tín hữu Kitô Copte thì cho rằng mình là nạn nhân của kỳ thị. Chính phủ đã cho tăng cường bảo vệ an ninh xung quanh các nhà thờ Kitô giáo nhân dịp Giáng Sinh của Chính thống giáo được cử hành hôm 7 tháng Giêng năm 2011. Sau đó vài ngày, một cuộc nổ súng xảy ra trên một chuyến xe lửa đã khiến cho một tín hữu Kitô Copte bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nhưng chính quyền Ai cập nói rằng kẻ sát nhân hành động vì những lý do riêng tư.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page