Huấn đức của Ðức Thánh Cha

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa nhật 23/1/2011

cầu nguyện hiệp nhất

 

Huấn đức của Ðức Thánh Cha trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa nhật 23/1/2011: cầu nguyện hiệp nhất.

Vatican (Vat. 23/01/2011) - Trưa Chúa nhật 23 tháng 1 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 tái kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và hoạt động cho sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của các tín hữu Kitô.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin chung với 50 ngàn tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, dưới bầu trời gió lạnh và nhiều mây. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa và tầm quan trọng của tuần cầu nguyện cho các tín hữu Kitô được hiệp nhất trọn vẹn với nhau. Ngài nói:

Anh chị em thân mến,

"Trong những ngày này, từ 18 đến 25-1, đang diễn ra tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay có đề tài là một đoạn trích từ sách Tông Ðồ công vụ, tóm tắt trong vài lời cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi ở Jerusalem như sau: "Họ kiên trì trong giáo huấn của các Tông đồ, trong tình hiệp thông, trong sự bẻ bánh và cầu nguyện" (Cv 2,42). Thật là ý nghĩa vì đề tài này được các Giáo Hội và cộng đoàn Kitô tại Jerusalem, họp nhau trong tinh thần đại kết, đề nghị ra. Chúng ta biết anh chị em ở Thánh Ðịa và Trung Ðông phải đương đầu với bao nhiêu thử thách. Vì thế, việc phục vụ của họ càng quí giá, được tăng cường giá trị nhờ chứng tá của họ nhiều khi đến độ hy sinh mạng sống. Do đó, trong khi vui mừng đón nhận những gợi ý suy tư do các Cộng đoàn sống tại Jerusalem cống hiến, chúng ta xiết chặt hàng ngũ xung quanh họ và điều này càng thêm một nhân tố hiệp thông cho tất cả mọi người.

"Ngày nay cũng vậy, để trở thành dấu chỉ và phương thế kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa trong thế giới, các tín hữu Kitô chúng ta phải xây dựng cuộc sống trên 4 cột trụ, đó là: cuộc sống trên nền tảng đức tin của các Tông Ðồ được chuyển lại trong Truyền Thống sinh động của Giáo Hội, tình hiệp thông huynh đệ, Thánh Thể và kinh nguyện. Chỉ như thế, Giáo Hội mới được kết hiệp kiên vững với Chúa Kitô và có thể chu toàn sứ mạng của mình một cách hữu hiệu, dù có những chia rẽ mà Thánh Phaolô Tông Ðồ đã phải đương đầu trong Cộng đoàn Corintô, như bài đọc thứ hai của Chúa nhật hôm nay đã nói đến: "Hỡi anh em, tôi khuyên nhủ anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý trong lời nói, để không có sự chia rẽ nơi anh em, nhưng hãy kết hiệp trọn vẹn trong tư tưởng và cảm thức" (1,10). Thực vậy Thánh Tông đồ đã biết rằng trong cộng đoàn Kitô ở Corinto, đã nảy sinh những bất thuận và chia rẽ; vì vậy, ngài nghiêm nghị viết thêm rằng: "Phải chăng Chúa Kitô bị chia rẽ sao?" (1,13). Như thế, ngài quả quyết mọi chia rẽ trong Giáo hội là làm xúc phạm đến Chúa Kitô; và đồng thời, trong Chúa là Thủ Lãnh duy nhất và là Chúa, chúng ta luôn luôn có thể tái hiệp nhất, nhờ sức mạnh vô tận của ơn thánh Chúa.

Và đây là lời kêu gọi luôn có tính chất thời sự của Tin Mừng hôm nay: "Anh chị em hãy hoán cải, vì Nước Trời đã gần kề" (Mt 4,17). Sự quyết tâm hoán cải, trở về cùng Chúa Kitô là con đường dẫn đưa Giáo Hội đến sự hiệp thông hữu hình trọn vẹn vào thời kỳ Thiên Chúa thiết định. Các cuộc gặp gỡ đại kết trong những ngày này được gia tăng trên thế giới là một dấu chỉ chứng tỏ điều đó. Ở Roma này, ngoài sự hiện diện của các phái đoàn đại kết, ngày mai sẽ bắt đầu một khóa gặp gỡ giữa Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Ðông Phương kỳ cựu. Và ngày kia, sẽ bế mạc Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô với việc cử hành kinh chiều trọng thể của lễ Thánh Phaolô trở lại. Xin Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội luôn tháp tùng chúng con trên con đường này.

Sau kinh truyền tin và phép lành, Ðức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng và không quên tóm tắt ý chính của bài huấn dụ trên đây. Bằng tiếng Pháp, ngài đặc biệt chào thăm các vị trách nhiệm của Cộng đồng thánh Egidio, nhất là các vị đến từ Phi châu và Mỹ châu la tinh, có các thành phần đang can đảm hoạt động để loan báo Tin Mừng. Thứ ba tới đây là ngày bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất. Theo giáo huấn của thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi loại bỏ gương mù chia rẽ nơi chúng ta để mang sứ điệp của Chúa Kitô Phục Sinh cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho sớm đến ngày Giáo Hội được hoàn toàn hiệp nhất.

Với các tín hữu nói tiếng Ðức, Ðức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay và nói rằng: "Việc loan báo của Chúa Giêsu về Nước Thiên Chúa, qua lời nói và hành động, được mô tả như ánh sáng đang nảy sinh, một ánh sáng sinh động cho nhân loại đang sống trong tối tăm của sự xa lìa Thiên Chúa. Chúa muốn rằng ánh sáng ấy đạt tới tất cả mọi người; vì thế Chúa đã chọn các môn đệ như những người phụ tá, để làm cho họ trở thành những người đánh cá người, như chính ngài đã nói. Ngày nay Chúa cũng mời gọi chúng ta mang vào thế giới sứ điệp sự thật và tình thương của Ngài. Chúng ta hãy sẵn sàng tham gia vào sứ mạng này và nhất là cầu nguyện xin Chúa đừng để những chia rẽ và tranh chấp giữa các tín hữu Kitô làm lu mờ khả năng chiếu tỏa của Tin Mừng. Xin ơn thánh của Thiên CHúa luôn tháp tùng anh chị em!

Bằng tiếng Tây Ban Nha, Ðức Thánh Cha chào thăm các học sinh và giáo viên Học viên Maestro Domingo ở thành Badajoz. Ngài cũng chào thăm các tín hữu Sloveni, đặc biệt những người đến từ Giáo Xứ Nhà thờ chính tòa thủ đô Lubliana và thành Brazovica.

Bằng tiếng Ba Lan, Ðức Thánh Cha cầu mong rằng sự hoán cải, theo Chúa kitô và làm chứng về nước Chúa được liên tục thực hiện trong đời sống chúng ta. Ngài cầu chúc tất cả mọi người được phúc lành của Chúa và một chúa nhật tốt đẹp.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page