Một nữ tu Ái nhĩ lan nói rằng

người dân Miền Nam Sudan

từ Miền Bắc trở về vì sợ hãi

 

Một nữ tu Ái nhĩ lan nói rằng người dân Miền Nam Sudan từ Miền Bắc trở về vì sợ hãi.

Dublin, Ái nhĩ lan [CNS 18/1/2011] - Một nữ tu Ái nhĩ lan làm việc tại miền Nam Sudan nói rằng nhiều người miền Nam phải rời bỏ Miền Bắc vì họ sợ những gì có thể xảy ra sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý được công bố.

Trong một điện thư gởi cho hãng thông tấn CNS, nữ tu Orla Treacy, thuộc dòng Loreto đang làm hiệu trưởng của trường nữ trung học duy nhứt tại bang Lakes miền nam Sudan, cho biết kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Miền Nam Sudan sẽ tạo ra nhiều rắc rối cho người miền Nam đang sinh sống tại miền Bắc.

Chính phủ Miền Nam và các tổ chức cứu trợ đã hứa sẽ giúp đỡ những người Miền Nam từ Miền Bắc trở về. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều người hồi hương đang cắm lều trong các trường học và trung tâm địa phương. Nữ tu Treacy cho biết: hiện có 400 gia đình đang tạm trú trong trường học của giáo xứ tại Rumbek. Những người này đã hồi hương từ đầu tháng Giêng năm 2011. Nữ tu này nói rằng các trẻ em sinh tại Miền Bắc chưa hề biết đến Miền Nam và cũng không nói được tiếng địa phương.

Phái bộ quan sát của Liên Minh Phi Châu nói rằng cuộc trưng cầu dân ý diễn ra từ ngày 9 đến 15 tháng Giêng năm 2011 được xem là "tự do, công bình và đáng tin".

Theo dự trù, kết quả cuộc trưng cầu dân ý sẽ được loan báo vào đầu tháng 2 năm 2011. Nói chung, đa số người dân Miền Nam Sudan đều bỏ phiếu cho sự độc lập của Miền này.

Ðức cha Cesare Mazzolari, Giám mục Rumbek, nói rằng ngài "vui đến khóc khi thấy dân chúng hân hoan trong cuộc trưng cầu dân ý".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page