Máu của đức Gioan Phaolo II

sẽ được tôn kính tại một nhà thờ Balan

 

Máu của đức Gioan Phaolo II sẽ được tôn kính tại một nhà thờ Balan.

Krakow [CNA 19/1/2011] - Sau khi đức Gioan Phaolo II được tôn phong Chân phước, những giọt máu của ngài sẽ được cất giữ trong một nhà thờ tại Balan.

Ông Piotr Sionko, phát ngôn viên của trung tâm Gioan Phaolo II, nói rằng những giọt máu của đức Gioan Phaolo II được chứa đựng trong một chai thủy tinh sẽ được đặt trên bàn thờ của một nhà thờ tại thành phố Krakow. Nhà thờ này hiện đang được xây cất và sẽ được khánh thành sau ngày 1 tháng 5 năm 2011 là ngày đức Gioan Phaolo II được tôn phong Chân phước.

Những giọt máu nói trên đã được rút ra để làm xét nghiệm liền sau khi đức Gioan Phaolo II qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005. Người hiện đang cất giữ những giọt máu này là Ðức hồng y Stanislaw Dziwisz, người đã từng làm thư ký riêng của vị giáo hoàng này và hiện đang là Tổng giám mục Krakow, nơi đã được ngài cai quản trước khi được bầu làm giáo hoàng.

Ông Sionko nói với hãng thông tấn AP rằng Ðức hồng y Dziwisz đã đề nghị lấy những giọt máu này để làm một di hài tưởng nhớ đức Gioan Phaolo II.

Nhà thờ, nơi sẽ cất giữ những giọt máu của đức Gioan Phaolo II là một phần của trung tâm tưởng niệm và học hỏi giáo huấn của vị giáo hoàng này.

Theo truyền thống Giáo hội Công giáo, việc tôn kính các di hài là một thực hành để nhìn nhận sự thánh thiện của một vị thánh hay một bậc chân phước và để báo trước sự sống lại trong thân xác của người đó.

Ðây không phải là lần đầu tiên máu của một người được tôn kính. Máu đông đặc của thánh Januario hiện đang được cất giữ tại nhà thờ chính tòa Napoli, Nam Ý, và mỗi năm, nhân ngày kính nhớ thánh nhân, đều biến thành thể lỏng.

Trở lại với việc tôn phong Chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II. Nhiều người Công giáo Balan sẽ đổ xô về Roma để tham dự lễ tôn phong Chân phước cho vị giáo hoàng người Balan này.

Trong số ra ngày 16 tháng Giêng năm 2011, nhựt báo Balan "Gazeta Wyborcza" tường thuật rằng tất cả các nhà trọ do người Balan quản lý tại Roma đều đã được dành chỗ. Theo một cuộc thăm dò do cơ quan thăm dò dư luận "Homo Homini" thực hiện hôm 15 tháng Giêng năm 2011, sẽ có khoảng một triệu người Balan về Roma tham dự lễ tôn phong Chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II.

Ðức cha Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục Poznan, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Balan, tiên đoán rằng lễ tôn phong Chân phước cho Ðức Gioan Phaolo II sẽ thu hút nhiều người Balan hơn đám tang của ngài. Ðược biết ngày tôn phong Chân phước cho vị giáo hoàng này cũng trùng hợp với những ngày Quốc khánh tại Balan.

Ðức Gioan Phaolo II không chỉ được yêu mến tại Balan, mà còn cả trên toàn thế giới, nhứt là nơi giới trẻ. Chính vì vậy mà hôm 14 tháng Giêng năm 2011, Tòa thánh đã loan báo rằng ngài sẽ được đặt làm quan thầy chính thức của Ðại hội giới trẻ tại Madrid vào tháng 8 năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page