Ðức thánh cha bổ nhiệm chủ tịch

Hội đồng Giám sát tài chính của Tòa thánh

 

Ðức thánh cha bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng Giám sát tài chính của Tòa thánh.

Vatican [AFP 19/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng Giám sát tài chính của Tòa thánh.

Hôm thứ Tư 19 tháng năm 2011, Ðức thánh cha đã bổ nhiệm Ðức hồng y Attilio Nicora, người Ý, làm chủ tịch Hội đồng Giám sát tài chính của Tòa thánh nhằm chống lại tệ nạn rửa tiền cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Kể từ tháng 10 năm 2002, Ðức hồng y Nicora đã giữ chức chủ tịch Hội đồng Quản trị di sản của Tòa thánh là cơ quan quản lý bất động sản của Tòa thánh.

Trong một thông cáo, Tòa thánh cho biết Hội đồng Giám sát tài chính của Tòa thánh do Ðức hồng y Nicora đứng đầu gồm có 4 thành viên cũng được Ðức thánh cha bổ nhiệm hôm thứ Tư 19 tháng 1 năm 2011. Từ đây cho đến đầu tháng Tư năm 2011, Ðức hồng y sẽ chọn người làm giám đốc của Hội đồng này.

Hôm 30 tháng 12 năm 2010, Ðức thánh cha đã cho thành lập Hội đồng này để chứng tỏ quyết tâm của Tòa thánh luôn muốn "được trong suốt, thanh liêm và trách nhiệm" trong việc quản trị tài chính. Những biện pháp mới này nhằm giúp Tòa thánh tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong nỗ lực chống lại việc rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Tưởng cũng nên nhắc lại: kể từ giữa tháng 9 năm 2010, chủ tịch của ngân hàng Vatican và một viên chức cấp cao khác đã bị chính phủ Ý cho điều tra vì bị nghi ngờ vi phạm luật chống rửa tiền của Ý. Hai vị hữu trách này không bị nghi ngờ về rửa tiền, nhưng bị trách cứ vì những thiếu sót trong việc chuyển ngân số tiền 23 triệu âu kim hiện đang bị bộ tư pháp Ý giữ lại.

Theo cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, không có bất cứ liên hệ nào giữa vụ việc trên đây với việc thành lập Hội đồng Giám sát tài chính của Tòa thánh. Theo cha Lombardi, Hội đồng này được thành lập là để thi hành một qui ước với Liên Âu mà thôi.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page