Người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình

sẽ được chuyển về một nhà tù

dành riêng cho phụ nữ

 

Người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình sẽ được chuyển về một nhà tù dành riêng cho phụ nữ.

Lahore [Asianews 18/1/2011] - Người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì phạm luật chống phạm thượng có thể sẽ được chuyển về một nhà tù dành riêng cho phụ nữ.

Ðược biết cộng đồng tín hữu Kitô thiểu số tại Pakistan đã bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Pakistan giam giữ bà Asia Bibi tại nhà tù Sheikhupura trong tỉnh Punjab, vì tại đây bà luôn bị các nhóm hồi giáo quá khích đe dọa giết chết. Ðể bảo đảm an toàn cho bà Asia Bibi, rất có thể chính quyền sẽ thuyên chuyển bà đến nhà tù Multan là nơi dành riêng cho các nữ phạm nhân.

Một bản báo cáo chính thức được cơ quan tình báo của tỉnh Punjab cho công bố hôm 11 tháng Giêng năm 2011 nói rằng sau vụ sát hại ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab, tính mạng của bà Asia Bibi luôn bị đe dọa.

Tưởng cũng nên nhắc lại, tỉnh trưởng tỉnh Punjab đã bị chính người cận vệ của ông sát hại vì ông đã công khai bênh vực bà Asia Bibi và kêu gọi sửa đổi luật chống phạm thượng.

Bản báo cáo của cơ quan tình báo tỉnh Punjab cũng cho biết "chính quyền tỉnh này sẽ có những biện pháp an ninh hữu hiệu". Theo dự trù, bà Asia Bibi sẽ được ở trong một phòng riêng tại nhà tù Multan và được cảnh sát canh phòng chặt chẽ.

Chồng bà Asia Bibi đã làm đơn kháng án lên Tối cao pháp viện tại Lahore.

Cha Obed Robert là người thường xuyên thăm viếng bà Asia Bibi, nói rằng bà không phải là một người có học. Tuy nhiên, bà vẫn có thể đọc Kinh Thánh bằng tiếng Urdu. Một trong những đoạn Tin mừng mang lại an ủi nhiều cho bà là đoạn Tin mừng theo thánh Gioan chương 14 câu 1 trong đó Chúa Giêsu nói: "Các con đừng xao xuyến: hãy tin vào Thiên Chúa và cũng hãy tin vào Thầy".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page