Người đứng đầu giám hạt đầu tiên

dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo

hy vọng có thể xử dụng

một số Giáo xứ Anh giáo

 

Người đứng đầu giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo hy vọng có thể xử dụng một số Giáo xứ Anh giáo.

London [CWN 18/1/2011] - Người đứng đầu giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo tại Anh quốc hy vọng rằng giám hạt có thể xử dụng một số Giáo xứ Anh giáo.

Cha Keith Newton, cựu Giám mục Anh giáo vừa được phong chức linh mục và hiện đang đứng đầu giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo, nói rằng giám hạt có thể được phép xử dụng một số Giáo xứ Anh giáo.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, vị cựu Giám mục Anh giáo này nói rằng điều đó còn tùy thuộc ở con số tín hữu Anh giáo rời khỏi giáo xứ.

Cha Newton khẳng định: "chúng tôi không muốn tạo ra bất cứ sự oán hận hay cảm xúc không tốt nào". Cha nói thêm: "chúng tôi không muốn giựt sập những chiếc cầu. Chúng tôi chỉ muốn bắc cầu".

Ngài nói rằng ngài không muốn nhìn lại Giáo hội Anh giáo với sự giận dữ hay cay đắng. Ðây là một thái độ cần thiết trong cuộc hành hương của ngài.

Theo tân linh mục, giám hạt đầu tiên dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo tại Anh quốc phải đẩy mạnh sự hiệp nhứt, bởi vì đây là công việc của Chúa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page