Ðức Gioan Phaolo II sẽ được tưởng nhớ

như một người bênh vực sự sống

và bảo vệ thai nhi

 

Ðức Gioan Phaolo II sẽ được tưởng nhớ như một người bênh vực sự sống và bảo vệ thai nhi.

Roma [CNA 18/1/2011] - Một thành viên của Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống nói rằng đức Gioan Phaolo II sẽ được tưởng nhớ như một người bênh vực sự sống và bảo vệ thai nhi vĩ đại.

Trong một cuộc trao đổi với hãng thông tấn CNA hôm 17 tháng Giêng năm 2011 về việc tôn phong Chân phước cho đức Gioan Phaolo II, ông Patricio Ventura Junca, giám đốc trung tâm Ðạo đức sinh học thuộc trường Ðại học Công giáo Chile, thành viên của Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống, ghi nhận rằng vị Giáo hoàng này là người đã đón nhận những tiến bộ trong sinh vật học cũng như đề cao ý tưởng "không ai có quyền loại trừ một người vô tội".

Theo giáo sư Junca, đức Gioan Phaolo II là một người có viễn kiến, bởi vì ngài đã nhận thấy rằng tương lai của thế giới tùy thuộc vào gia đình và chính trong gia đình mà các giá trị và đức tin được lưu truyền.

Ông cũng nói rằng với việc tôn phong Chân phước cho đức Gioan Phaolo II, Giáo hội đề ra một mẫu mực không những cho các tín hữu kito mà còn cả những người ngoài Kitô giáo nữa. Giáo sư Junca nói: "Con số người đến tham dự đám tang của ngài chứng tỏ điều đó. Tôi tin rằng ngài là một con người đã vượt qua khỏi ranh giới của Tòa thánh, đi xuyên qua thế giới và mang tư tưởng Kitô giáo qua bên kia các tín hữu kito".

Theo giáo sư Junca, đức Gioan Phaolo II là người đã đi trước thời đại bởi vì ngài đã tin tưởng nơi giáo dân khi để cho họ được làm thành viên của các tổ chức Giáo hội như khoa học, triết học và đạo đức sinh học.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page