Ðức thánh cha tiếp

tổng giám đốc Unesco

 

Ðức thánh cha tiếp tổng giám đốc Unesco.

Vatican [Zenit 17/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI tiếp tổng giám đốc Unesco.

Hôm thứ Hai 17 tháng 1 năm 2011, Ðức thánh cha đã tiếp kiến bà Irina Bokova, tổng giám đốc Unesco. Sau đó, bà Bokova cũng đã hội kiến với Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh và Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh.

Theo một thông cáo của phòng báo chí Tòa thánh, "các cuộc hội kiến thân thiện đã cho phép hai bên trao đổi ý kiến về sự dấn thân của Unesco trong lãnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa mà Tòa thánh quan tâm một cách đặc biệt khi tham gia một cách tích cực vào các công tác của tổ chức này."

Về vấn đề này, hai bên đã "nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo đảm sự phát triển toàn diện con người cũng như một nền giáo dục có chất lượng cho mọi người".

Cuối cùng, Tòa thánh và Unesco cũng thảo luận về "việc bảo tồn di sản văn hóa thế giới và bảo vệ môi sinh cũng như giá trị của cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa".

Mục tiêu của Unesco, tức tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc là tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa các nền văn minh, văn hóa và các dân tộc xây dựng trên sự tôn trọng các giá trị cùng được mọi người chia sẻ. Sứ mệnh của tổ chức là góp phần vào việc kiến tạo hòa bình, loại trừ nghèo đói, thăng tiến sự phát triển lâu bền và đối thọai liên văn hóa nhờ giáo dục, khoa học, văn hóa, truyền thông và thông tin.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page