Ðại sứ Úc bên cạnh Tòa thánh

cảnh báo về cuộc khủng hoảng

lương thực tại nhiều nước

 

Ðại sứ Úc bên cạnh Tòa thánh cảnh báo về cuộc khủng hoảng lương thực tại nhiều nước.

Roma [CWN 14/1/2011] - Ðại sứ Úc bên cạnh Tòa thánh cảnh báo về cuộc khủng hoảng lương thực tại nhiều nước .

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm 13 tháng Giêng năm 2011, đại sứ Úc đại lợi bên cạnh Tòa thánh, ông Timothy Fisher nói rằng giá thực phẩm gia tăng khiến xảy ra nhiều cuộc bạo động tại nhiều quốc gia.

Theo đại sứ Úc bên cạnh Tòa thánh, nghèo đói do nạn khan hiếm thực phẩm tạo nên tại nhiều nước trên thế giới ngày nay là một đe dọa cho tự do tôn giáo, phúc lợi kinh tế, sự ổn định chính trị và hòa bình trên thế giới.

Riêng tại Úc đại lợi, trận lụt nặng nề nhứt của thế kỷ đã khiến phải đóng cửa một hải cảng xuất cảng gạo chính của nước này. Trong khi đó, Hoa kỳ cũng cho biết sẽ siết chặt việc cung cấp thực phẩm trong nước và trên thế giới vào một thời điểm mà giá thực phẩm đang lên cao ở mức kỷ lục.

Một bản báo cáo của cơ quan thực phẩm của Liên Hiệp quốc hồi tuần trước cho thấy giá thực phẩm đã lên cao kỷ lục vào tháng 12 năm 2010 và cảnh cáo rằng giá gạo có thể tăng thêm.

Trong những tuần lễ vừa qua, giá sinh hoạt leo thang đã làm bùng nổ nhiều cuộc bạo động tại Algeria, Tunisia, Trung quốc, Indonesia và Bangladesh.

Ðại sứ Úc bên cạnh Tòa thánh khẳng định rằng "viễn ảnh của đói khát tại nhiều nơi trên thế giới là điều chắc chắn sẽ xảy ra". Ông cho biết: ông đã nghĩ đến vấn đề an toàn thực phẩm sau khi lắng nghe bài diễn văn của Ðức thánh cha Benedicto XVI đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa thánh hồi tuần trước.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page