Ðức hồng y

thượng phụ Maronit Liban từ chức

 

Ðức hồng y thượng phụ Maronit Liban từ chức.

Beirut, Liban [AFP 16/1/2011] - Ðức hồng y Thượng phụ Giáo hội Maronit Liban đã nộp đơn xin từ chức.

Hôm Chúa nhựt 16 tháng 1 năm 2011, hãng thông tấn ANI của Liban loan tin rằng Ðức hồng y Nasrallah Boutros Sfeir, Thượng phụ Giáo chủ Giáo hội Công giáo Maronit Liban, đã nộp đơn lên Ðức thánh cha Benedicto XVI xin từ chức. Bản tin không nói rõ những lý do của việc xin từ chức.

Theo hãng thông tấn ANI, "sau một cuộc gặp gỡ với Ðức hồng y Nasrallah Boutros Sfeir, bộ trưởng Lao động Liban, ông Boutros Harb loan báo rằng Ðức thượng phụ đã nộp đơn lên Tòa thánh để xin từ chức".

Bản tin viết thêm rằng cho tới nay "Tòa thánh vẫn chưa giải quyết vấn đề".

Ðức thượng phụ Sfeir năm nay đã 90 tuổi, là giáo chủ Giáo hội Công giáo Maronit Liban từ năm 1986.

Ngoài việc lãnh đạo Giáo hội, Ðức hồng y còn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị tại Liban, nơi mà trước kia các tín hữu Kitô rất có thế lực, nhưng do cuộc nội chiến từ năm 1975 đến năm 1990, đã mất dần ảnh hưởng.

Chính do lời kêu gọi của Ðức hồng y hồi năm 2000 mà phong trào chống bá quyền của Syria lớn mạnh khiến cho nước này đã phải triệt thoái quân đội ra khỏi Liban hồi năm 2005.

Ðức hồng y Sfeir là Thượng phụ Maronit thứ 76 kể từ khi các môn đệ đầu tiên của thánh Maron từ Syria đến Liban cách đây hơn 1,500 năm.

Ðức hồng y cũng là một trong 5 nhà lãnh đạo Giáo hội trong vùng mang tước hiệu "Thượng phụ Antiokia và toàn Ðông phương".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page