Bạo động chống Kitô giáo

tại Nigeria

 

Bạo động chống Kitô giáo tại Nigeria.

Nigeria [CWN 13/1/2011] - Nhiều cuộc bạo động mới tại miền trung Nigeria đã làm cho nhiều tín hữu Kitô bị thiệt mạng.

Hôm 10 và 11 tháng Giêng năm 2011, những người chăn nuôi Hồi giáo có tên là "Fulani" đã tấn công vào 4 ngôi làng không theo Hồi giáo tại miền Trung Nigeria, làm cho 18 người thiệt mạng, một nhà thờ và hàng chục ngôi nhà bị thiêu hủy. Theo các nguồn tin, các binh lính đã tham gia vào các cuộc tấn công.

Bộ trưởng ngoại giao Ý, ông Franco Frattini nói rằng "tin tức bi thảm từ Nigeria, nơi một lần nữa các mạng sống vô tội bị tàn sát trong các cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng Kitô giáo, cho thấy rằng hiện tượng bất khoan nhượng tôn giáo đang tràn lan và trên một quy mô rộng lớn".

Theo báo chí Nigeria tường thuật, "những kẻ tấn công đã xử dụng khí giới gồm có súng, mã tấu, cung tên để tấn công các nạn nhân khi họ không đề cao cảnh giác".

Các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Jos trong đêm Giáng Sinh vừa qua đã làm cho 84 người thiệt mạng.

Dân số Nigeria hiện nay là 146 triệu người. Trong số này có 15 phần trăm theo Kito giáo, 25 phần trăm là Tin lành và 50 phần trăm theo Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page