Lịch sinh hoạt của Ủy ban Âu Châu

không nhắc đến các ngày lễ Kito giáo

 

Lịch sinh hoạt của Ủy ban Âu Châu không nhắc đến các ngày lễ Kito giáo.

Roma [Zenit 13/1/2011] - Một số chính trị gia Pháp phản đối việc Ủy ban Âu Châu không ghi vào lịch sinh hoạt những ngày lễ Kitô giáo.

Trong một chương trình có tựa đề "Những tiếng kêu giận dữ chống lại một Âu Châu chối bỏ cội rễ Kitô của mình", Ðài Phát Thanh Vatican đã phản ánh những phản đối của một số chính trị gia Pháp. Các chính trị gia này tố cáo "việc Ủy ban Âu châu không nhắc đến những ngày lễ của Kitô giáo" trong lịch sinh hoạt dành cho các học sinh của Liên Âu.

Ðài Phát Thanh Vatican ghi nhận rằng lịch sinh hoạt này đã được in ra 3 triệu ấn bản, trong đó có ghi những ngày lễ của Hồi giáo, Ấn giáo, đạo Sikhs, Do thái, nhưng không nhắc đến bất kỳ lễ nào của Kitô giáo, ngay cả Ngày Giáng Sinh.

Ðài Phát Thanh Vatican đặc biệt trích lời của nữ dân biểu Pháp, bà Christine Boutin, chủ tịch Ðảng dân chủ Kitô giáo, trong lá thư đề ngày 23 tháng 12 năm 2010 gởi cho ông Jose Manuel Barroso, chủ tịch Ủy ban Âu Châu.

Trong lá thư, bà Boutin nêu lên câu hỏi: "làm sao có thể giáo dục giới trẻ Liên Âu khi chối bỏ một tôn giáo đã từng đóng góp vào việc xây dựng và thống nhứt" của Tổ chức này?

Bà tự hỏi: "Làm sao có thể có một sự kỳ thị như thế?"

Theo bà Boutin, lịch sinh hoạt này cho thấy một luồng tư tưởng mới chủ trương rằng để "hội nhập", cần phải xóa bỏ lịch sử chung và những giá trị nền tảng của Âu Châu.

Tại Pháp, ông Laurent Wauquiez, bộ trưởng đặc trách về Âu châu vụ, cũng đã lên tiếng bày tỏ sự phẩn nộ của ông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page