Ðức hồng y chủ tịch

Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo

kêu gọi các tín hữu Kitô Copte

tìm kiếm hòa bình

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo kêu gọi các tín hữu Kitô Copte tìm kiếm hòa bình.

Roma [Zenit 13/1/2011] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo kêu gọi các tín hữu Kitô Copte tìm kiếm hòa bình.

Trong sứ điệp gởi cho cộng đồng Copte tại Roma nhân dịp lễ Giáng Sinh theo lịch đông phương, Ðức hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo kêu gọi: "tất cả mọi tín hữu Kitô đều phải liên kết với nhau khi đứng trước áp bức và phải cùng nhau tìm kiếm hòa bình mà chỉ có Chúa Giesu mới có thể ban tặng".

Trong sứ điệp gởi cho Ðức cha Barnaba El Soryany, Giám mục của Giáo hội Chính thống Copte tại Ý, nhân dịp lễ Giáng Sinh được cử hành trong đêm 6 và ngày 7 tháng Giêng năm 2011, Ðức hồng y Koch đã nhắc lại vụ thảm sát tại nhà thờ các thánh ở Alexandria hôm 31 tháng 12 năm 2010 và chia sẻ nỗi đau buồn của các tín hữu Copte tại Ai cập.

Trích dẫn sứ điệp của Ðức thánh cha Benedicto XVI, Ðức hồng y Koch nói rằng Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo cũng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời khuyến khích các cộng đồng giáo hội kiên trì trong đức tin và làm chứng bằng tinh thần bất bạo động xuất phát từ Tin Mừng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page