Giám hạt tòng nhân đầu tiên tại Anh

dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo

 

Giám hạt tòng nhân đầu tiên tại Anh dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo.

London [CWN 11/1/2011] - Giám hạt tòng nhân đầu tiên tại Anh quốc dành cho những người Anh giáo trở lại Công giáo sẽ được thiết lập trong tuần này.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm 11 tháng Giêng năm 2011, Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, loan báo rằng ngài sẽ truyền chức linh mục cho ba cựu Giám mục Anh giáo vào ngày thứ Bảy 15 tháng Giêng năm 2011.

Trong thông cáo, Ðức tổng giám mục Westminster cũng nói rằng ngài hy vọng Tòa thánh sẽ loan báo việc thành lập Giám hạt đầu tiên dành cho các tín hữu và hàng giáo sĩ Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Theo Ðức cha Nichols, ba vị sẽ chịu chức vào ngày thứ Bảy 15 tháng Giêng năm 2011 sẽ là những linh mục đầu tiên của Giám hạt này.

Trong thông cáo, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales cũng đề cao thái độ tế nhị của Ðức tổng giám mục Anh Giáo Canterbury và các nhà lãnh đạo của Liên hiệp Anh Giáo. Ngài nói rằng mối quan hệ mật thiết giữa hàng giáo phẩm Công giáo và Anh giáo là điều cần thiết cho việc truyền chức linh mục vào ngày thứ Bảy 15 tháng Giêng năm 2011.

Ðức cha Nichols cũng giải thích rằng mục đích của Ðức thánh cha khi cho thành lập Giám hạt là để "phục vụ cho sự hiệp nhứt hữu hình giữa hai Giáo hội bằng cách chứng tỏ sự trao tặng hổ tương trong sự phục vụ Chúa".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page