30 Giám mục Âu châu và Bắc Mỹ

hành hương Thánh Ðịa

 

30 Giám mục Âu châu và Bắc Mỹ hành hương Thánh Ðịa.

Gierusalem [Zenit 11/1/2011] - Khoảng 30 Giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ tham dự cuộc hành hương Thánh Ðịa thường niên.

Cuộc hành hương, diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng Giêng năm 2011, do Văn phòng phối kết các Hội đồng Giám mục vì Giáo hội tại Thánh Ðịa và Hội đồng Giám mục Thánh Ðịa, đứng ra tổ chức, với sự bảo trợ của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu.

Cầm đầu phái đoàn của Liên hội đồng Giám mục Âu châu là Ðức cha Rrok Mirdita, Tổng giám mục Tirana, chủ tịch Hội đồng Giám muc Albani.

Trong cuộc hành hương, các Ðức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ thảo luận về một số chủ đề như: sống đại kết mỗi ngày tại Gierusalem, tự do tôn giáo tại Israel và các lãnh thổ Palestine, công tác của Ủy ban song phương thường trực giữa Tòa thánh và Israel, đối thoại liên tôn với Hồi giáo và Do thái giáo, giáo dục về đối thoại trong các trường học tại Israel và Palestine, bác ái như là phương tiện để đối thoại và làm chứng, đời sống của các tu sĩ tại Thánh Ðịa và khách hành hương...

Cuộc hành hương của các Ðức giám mục Âu châu và Mỹ châu sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng Giêng năm 2011 tại Gierusalem, với thánh lễ tại Mộ Thánh do Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem, Fouad Twal chủ tọa.

Trong số các thuyết trình viên được mời đến nói chuyện trong cuộc hành hương của các Ðức giám mục Âu châu và Mỹ châu có Ðức cha Antonio Franco, Sứ thần Tòa thánh tại Israel và Chypre, kiêm khâm sứ tại Gierusalem và Palestine. Ngoài ra còn có cha Pierbattista Pizzabella, quản thủ Thánh Ðịa.

Riêng Ðức thượng phụ Gierusalem, trong bài ngỏ lời chào mừng phái đoàn hành hương các Ðức giám mục Âu châu và Bắc Mỹ, đã tố cáo cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Trung đông.

Nhắc lại một đề nghị của các nghị phụ khi kết thúc Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung đông, Ðức thượng phụ Fouad Twal nói rằng "thế giới cần phải chú ý đến hoàn cảnh bi thảm của một số cộng đồng Kitô tại Trung Ðông, hiện đang chịu đủ mọi thử thách và ngay cả tử đạo".

Ðức thượng phụ nói đến hai chủ nghĩa cực đoan: một của những người Hồi giáo nhắm vào các nhà thờ và các tín hữu, hai của cánh hữu Israel đang xâm chiếm Gierusalem và loại trừ mọi tôn giáo khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page