Hội đồng Giám mục Nam Phi

tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô Sudan

 

Hội đồng Giám mục Nam Phi tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô Sudan.

Juba, Sudan [Zenit 11/1/2011] -  Hội đồng Giám mục Nam Phi tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô thuộc cả hai miền Nam Bắc Sudan.

Ðược hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo trích thuật, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Nam Phi cho biết một phái đoàn của Giáo hội Công giáo tại Nam Phi đang có mặt tại Sudan để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô ở Miền Nam lẫn Miền Bắc Sudan.

Cha Chris Towsend, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Nam Phi nói rằng "mọi sự diễn ra tốt đẹp. Phần lớn dân chúng tại Juba, miền Nam Sudan, đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý và tình hình rất yên tĩnh". Cha Towsend là thành viên trong phái đoàn của Hội đồng Giám mục Nam Phi đến Juba để theo dõi cuộc trưng cầu dân ý. Cầm đầu phái đoàn là Ðức hồng y Wilfried Napier, Tổng giám mục Durban, Nam Phi.

Từ 16 năm nay, Hội đồng Giám mục Nam Phi đã tỏ tình liên đới với Giáo hội tại miền Nam cũng như miền Bắc Sudan, xuyên qua nhiều chuyến viếng thăm. Trong năm vừa qua, Hội đồng Giám mục Nam Phi đã viếng thăm Sudan ít nhứt 6 lần để giúp đỡ kiến tạo hòa bình và giải quyết các cuộc xung đột.

Cha Towsend cho biết: nhân chuyến viếng thăm lần này, Ðức hồng y Napier đã khánh thành phân bộ Triết học của chủng viện quốc gia tại Khartoum.

Theo cha Towsend, kinh nghiệm của Giáo hội tại Nam Phi trong những năm tháng sống dưới chế độ phân biệt chủng tộc có thể giúp giải quyết các vấn đề tại Sudan, bởi vì trong giai đoạn này "người dân Nam Phi đã không có quyền đi bỏ phiếu hay bày tỏ ý muốn của mình".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page