Một tín hữu Kitô Copte bị sát hại

và 5 người khác bị thương

 

Một tín hữu Kitô Copte bị sát hại và 5 người khác bị thương.

Ai cập [AFP 11/1/2011] - Một cảnh sát viên Ai cập đã nổ súng bắn chết một tín hữu Kitô Copte và gây thương tích cho một số khác.

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Ba 11 tháng 1 năm 2011 bộ nội vụ Ai cập cho biết: trên một chuyến xe lửa tại miền nam Ai cập, một cảnh sát viên đã bắn hạ một tín hữu Kitô Copte và làm cho 5 người khác bị thương. Hiện vẫn chưa biết lý do nào đã khiến viên cảnh sát nổ súng. Nhưng biến cố đã xảy ra trong bầu khí căng thẳng sau khi diễn ra vụ thảm sát các tín hữu Kitô Copte tại một nhà thờ chính thống ở Alexndria hôm 31 tháng 12 năm 2010.

Ðược biết: viên cảnh sát đã lên xe lửa tại thị trấn Samalut, cách Cairo khoảng 200 cây số về phía nam. Sau đó, ông đã nổ súng và giết một hành khách 71 tuổi và gây thương tích cho 5 người khác. Trong 5 người bị thương, có 4 người là tín hữu Kitô Copte.

Trong những năm gần đây, những vụ xô xát gây tử vong rất thường xảy ra giữa các tín hữu Kitô Copte và người Hồi giáo tại Ai cập.

Ngày 6 tháng Giêng năm 2011, 6 tín hữu Chính thống Copte đã bị sát hại tại Nagaa Hamadi, thượng Ai cập, khi họ vừa ra khỏi nhà thờ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page