Tòa thánh đồng ý với chính phủ Ai cập

là cần phải tránh gia tăng

những căng thẳng có tính cách tôn giáo

 

Tòa thánh đồng ý với chính phủ Ai cập là cần phải tránh gia tăng những căng thẳng có tính cách tôn giáo.

Vatican [AFP 11/1/2011] - Tòa thánh đồng ý với chính phủ Ai cập là cần phải tránh gia tăng các căng thẳng có tính cách tôn giáo.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba 11 tháng 1 năm 2011, sau khi chính phủ Ai cập cho triệu hồi đại sứ bên cạnh Tòa thánh, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh, Ðức cha Dominique Mamberti nói rằng Tòa thánh "hoàn toàn chia sẻ" thiện chí của chính phủ Ai cập nhằm tránh gia tăng những căng thẳng có tính cách tôn giáo.

Theo thông cáo của Tòa thánh, Ðức cha Mamberti nhấn mạnh rằng Tòa thánh "chia sẻ cảm xúc của toàn thể nhân dân Ai cập sau cuộc tấn công" vào nhà thờ chính thống Copte ở Alexandria hôm 31 tháng 12 năm 2010 khiến cho 21 người thiệt mạng.

Về phần mình, đại sứ Ai cập bên cạnh Tòa thánh, bà Lamia Aly Hamada Mekhemar, sẽ trở về Cairo "để tham khảo ý kiến của bộ ngoại giao Ai cập. Bà Mekhemar bày tỏ những quan ngại của chính phủ Ai cập trong giai đoạn khó khăn này".

Thông cáo của Tòa thánh giải thích rằng đại sứ Ai cập bên cạnh Tòa thánh "đã có thể nhận được những thông tin và những yếu tố cần thiết để lượng giá một cách đúng đắn những lời tuyên bố mới đây của Ðức thánh cha, nhứt là về tự do tôn giáo và việc bảo vệ các tín hữu Kitô tại Trung đông".

Hôm thứ Ba 11 tháng 1 năm 2011, Ai cập đã cho triệu hồi đại sứ của mình và trách cứ Ðức thánh cha Benedicto XVI vì đã yêu cầu chính phủ nước này phải bảo vệ các tín hữu Kitô. Chính phủ Ai cập cho rằng lời tuyên bố của Ðức thánh cha là một sự can thiệp không thể chấp nhận được vào nội bộ nước này.

Tưởng cũng nên nhắc lại trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa thánh hôm thứ Hai 10 tháng 1 năm 2011, Ðức thánh cha đã nhấn mạnh rằng các chính phủ Trung Ðông cần phải "khẩn thiết" đưa ra những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số.

Ðức thánh cha cũng tán thành việc Liên Âu sẽ vận động để các tín hữu Kitô tại Trung đông được bảo vệ.

Liền sau bài diễn văn của Ðức thánh cha, bộ ngoại giao Ai cập tuyên bố rằng "vấn đề các tín hữu Kitô Copte là một vấn đề hoàn toàn nội bộ của Ai cập". Một thông cáo của bộ ngoại giao Ai cập nói rằng nước này sẽ không "cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào nội bộ của mình, dù với bất cứ lý do nào".

Ðây cũng là luận điệu của một lãnh tụ Hồi giáo Ai cập là giáo sĩ Ahmed Al Tayybeb. Lãnh tụ Hồi giáo này nói rằng Ðức thánh cha đã can thiệp vào nội bộ Ai cập khi kêu gọi chính phủ nước này bảo vệ các tín hữu Kitô.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page