Khủng hoảng lương thực

tại miền Bắc Kenya

 

Khủng hoảng lương thực tại miền Bắc Kenya.

Kenya [Zenit 10/1/2011] - Hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo báo động về cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng tại miền Bắc Kenya, Phi Châu.

Theo hãng thông tấn Fides, hiện có trên 150 ngàn người có nguy cơ chết đói tại miền Bắc Kenya.

Theo nhựt báo "The Nation", phát hành tại Kenya, "trẻ em dưới 5 tuổi, các thai phụ và người già là những thành phần bị ảnh hưởng nặng nhứt của cuộc khủng hoảng lương thực do nạn hạn hán kéo dài tại miền này".

Theo một bản báo cáo của tổ chức Hồng Thập tự, phần lớn dân chúng tại miền Bắc Kenya phải đương đầu với nạn đói do mùa màng thất thu tạo ra. Hạn hán cũng đã hạ giảm con số gia súc trong vùng. Tình trạng thực phẩm khan hiếm đã khiến cho vật giá leo thang.

Theo Hồng thập tự, dân chúng địa phương đã phải uống nước không đủ tiêu chuẩn từ những giếng nước nằm ở Ethiopie. Nguồn nước sạch được bán với giá cắt cổ khiến người dân địa phương không thể mua được.

Hiện nay, chính quyền và Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới đã bắt đầu phân phối khẩn cấp lương thực cho dân chúng địa phương.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page