Ðức hồng y chủ tịch

Hội đồng Tòa thánh Cor Unum

viếng thăm Haiti

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum viếng thăm Haiti.

Roma [Zenit 10/1/2011] - Ðức hồng y Robert Sarah, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum [đồng tâm] viếng thăm Haiti nhân dịp kỷ niệm đúng một năm trận động đất kinh hoàng tại nước này.

Nhân dịp này, Ðức hồng y Sarah mang đến Haiti món quà trị giá một triệu hai trăm ngàn mỹ kim của Ðức thánh cha Benedicto XVI để kích thích hoạt động bác ái tại đây.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trận động đất xảy ra ngày 12 tháng Giêng năm 2010, tức đúng một năm nay, đã làm cho 250 ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Món quà của Ðức thánh cha sẽ được phân phối như sau: 800 ngàn dành cho việc tái thiết các trường học và 400 ngàn dành cho việc tái thiết các nhà thờ.

Chuyến viếng thăm Haiti cũng là dịp để Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum cám ơn tất cả những ai đã hợp tác trong công tác cửu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, cũng nhân dịp này, ngài muốn kích thích giai đoạn hai, tức giai đoạn tái thiết.

Trong thời gian gần đây, Haiti đã phải đương đầu với một trận dịch tả khiến cho khoảng 3,500 người thiệt mạng.

Theo chương trình, hôm thứ Hai 10 tháng 1 năm 2011, Ðức hồng y Sarah đã đến Leogane để viếng thăm các cộng đồng nữ tu như: các nữ tu Kito Vua mà bệnh viện bị phá hủy, các tiểu muội Thánh nữ Terexa Hài đồng Giesu đang điều khiển một trung tâm dành cho các bệnh nhân Sida và lao, các nữ tu bạn đồng hành của Chúa Giesu là những người quản trị một trung tâm dành cho người già và một trường học, đã hoàn toàn bị phá hủy trong trận động đất.

Ðức hồng y đã đặt viên đá đầu tiên cho Trường "Ðức Bà các thiên thần".

Vào ngày thứ Ba 11 tháng Giêng năm 2011, Ðức hồng y có cuộc gặp gỡ với tổng thống nước này, ông Rene Preval, viếng thăm một trại tỵ nạn tại công viên Acra và dâng thánh lễ tại đây.

Theo dự trù, thứ Tư 12 tháng Giêng năm 2011, Ðức hồng y Sarah sẽ đọc sứ điệp của Ðức thánh cha trong thánh lễ tưởng niệm đúng một năm trận động đất. Sau đó, ngài sẽ gặp gỡ các Giám mục, chủng sinh và giới hữu trách của Caritas cũng như các tổ chức thiện nguyện quốc tế.

Cuối cùng, ngày thứ Năm 13 tháng Giêng năm 2011, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum sẽ dâng thánh lễ tại tu viện các nữ tu "Con cái Ðức Mẹ Parideans" là nơi có 5 nữ tu bị thiệt mạng và 12 nữ tu bị thương nặng trong trận động đất.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page