Vài con số

về hoạt động ngoại giao của Tòa thánh

 

Vài con số về hoạt động ngoại giao của Tòa thánh.

Roma [Zenit 10/1/2011] - Tòa thánh hiện có quan hệ ngoại giao với 178 quốc gia trên thế giới.

Theo một bản tổng kết về hoạt động ngoại giao của Tòa thánh trong năm 2010 được phòng báo chí Tòa thánh cho công bố hôm thứ Hai 10 tháng Giêng năm 2011, ngoài các quan hệ ngoại giao đầy đủ với 178 nước, Tòa thánh cũng có một phái bộ ngoại giao tại Liên Âu, Malta và văn phòng của tổ chức giải phóng Palestine.

Tòa thánh cũng có mặt tại Liên hiệp quốc với tư cách "quan sát viên" thường trực. Ngoài ra, Tòa thánh cũng là thành viên của 7 tổ chức hay cơ quan của Liên hiệp quốc và là quan sát viên tại một số tổ chức quốc tế hay tổ chức miền.

Trong năm 2010, Tòa thánh đã ký kết ba thỏa ước mới với "Land" Ðức, Bosnia và thành phố Hamburg.

Về quan hệ với Việt nam, phòng báo chí Tòa thánh cho biết: cuộc gặp gỡ của Nhóm hổn hợp làm việc giữa Việt nam và Tòa thánh đã diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2010 để " đào sâu mối quan hệ giữa Tòa thánh và Việt nam cũng như các mối giây liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội tại Việt nam".

Thông cáo của phòng báo chí Tòa thánh viết rằng việc Ðức thánh cha Benedicto XVI bổ nhiệm một đại diện của Tòa thánh tại Việt nam, tuy không thường trú tại đây, là một "bước đầu tiên" trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai bên.

Cuối cùng, trong năm 2010, tại ba nước Phi Châu là Tchad, Malawi và Gabon, qua các tham biện, sự hiện diện ngoại giao của Tòa thánh được xem như "ổn định".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page