Ðức thánh cha kêu gọi Pakistan

bãi bỏ luật chống phạm thượng

 

Ðức thánh cha kêu gọi Pakistan bãi bỏ luật chống phạm thượng.

Vatican [AFP 10/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi Pakistan bãi bỏ luật chống phạm thượng.

Hôm thứ Hai 10 tháng 1 năm 2011, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa thánh, Ðức thánh cha khẳng định rằng việc mưu sát tỉnh trưởng tỉnh Punjab, Pakistan "cho thấy cần phải bãi bỏ luật chống phạm thượng tại nước này".

Nhân dịp tiếp kiến chung ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa thánh đến chúc mừng năm mới, một lần nữa Ðức thánh cha kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo. Trong bài diễn văn, ngài đặc biệt nói đến luật chống phạm thượng tại Pakistan và khuyến khích chính phủ nước này "làm mọi nỗ lực cần thiết để bãi bỏ luật này, nhứt là khi luật này được xử dụng như một cái cớ để gây ra bất công và bạo động chống lại các tôn giáo thiểu số".

Ðức thánh cha nói rằng việc mưu sát tỉnh trưởng tỉnh Punjab cho thấy cần phải bãi bỏ luật này. Ngài nhấn mạnh rằng "việc tôn thờ Thiên Chúa luôn thăng tiến tình huynh đệ và yêu thương, chứ không phải hận thù và chia rẽ".

Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Ba mùng 4 tháng 1 năm 2011, một cận vệ của ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab, đã nã 29 phát đạn vào ông.

Sau khi hạ sát ông Taseer, kẻ sát nhân hô lớn "Ðấng Allah vĩ đại!" Tỉnh trưởng Punjab bị sát hại vì ông đã ủng hộ việc tu chính luật chống phạm thượng. Luật này đã bị một thiểu số của xã hội dân sự Pakistan yêu cầu bãi bỏ hay tu chính sau khi một tòa án tại Punjab kết án tử hình bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô, vì tội gọi là báng bổ tiên tri Mahomet.

Hôm Chúa nhựt 9 tháng 1 năm 2011, theo nguồn tin của cảnh sát Pakistan, đã có trên 50 ngàn người biểu tình tại Karachi để ủng hộ kẻ sát nhân và chống lại việc tu chính luật chống phạm thượng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page