Lãnh tụ của người Tây Tạng lưu vong

ca ngợi sứ điệp hòa bình của Ðức thánh cha

 

Lãnh tụ của người Tây Tạng lưu vong ca ngợi sứ điệp hòa bình của Ðức thánh cha.

Dharamsala, Ấn độ [Asianews 7/1/2011] - Lãnh tụ của người Tây Tạng lưu vong ca ngợi sứ điệp hòa bình của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, ông Samdhong Rinpoche, thủ tướng của chính phủ Tây Tạng lưu vong, nói rằng nhân dân Tây Tạng và chính phủ Tây Tạng lưu vong "hoàn toàn đồng ý với Ðức giáo hoàng rằng tự do tôn giáo là con đường dẫn đến Hòa bình".

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong sứ điệp nhân ngày Hòa bình thế giới hôm 1 tháng Giêng năm 2011, Ðức thánh cha nói rằng "tiếc thay, năm sắp chấm dứt lại bị đánh dấu bởi bách hại, kỳ thị, khủng bố bạo động và bất khoan nhượng tôn giáo"

Theo giáo sư Rinpoche, thật là hợp lý khi Ðức thánh cha loan báo Cuộc gặp gỡ liên tôn lần thứ hai tại Assisi để thảo luận về cách thế thăng tiến hòa bình. Theo ông, đây là một bước tích cực để thăng tiến hòa bình giữa các tôn giáo và các dân tộc.

Ông Rinpoche nói rằng dân tộc Tây Tạng rất hoang mang về bạo động và đau khổ liên tục mà các tín hữu Kitô tại Trung đông phải chịu đựng trong mùa Giáng Sinh 2010. Ông nói: "bất kỳ bạo động nào cũng là điều xấu, nhưng bạo động dựa trên nền tảng tôn giáo là điều đáng trách hơn cả".

Theo thủ tướng Tây Tạng lưu vong, mục đích của tôn giáo là vực dậy nhân loại khỏi những điều xấu như tham lam, giận dữ, lừa dối, quyền lực và bạo động. Khi tôn giáo được xử dụng để gây chia rẽ và bạo động thì đây là điều tồi tệ nhứt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page