Tổng thống Nga đề cao

sự hồi sinh tôn giáo tại nước này

 

Tổng thống Nga đề cao sự hồi sinh tôn giáo tại nước này.

Mascova [AFP 7/1/2011] - Tổng thống Nga đề cao sự hồi sinh tôn giáo tại nước này.

Hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 1 năm 2011, khi tham dự lễ Giáng Sinh tại một cô nhị viện ở miền Trung nước Nga, tổng thống nước này, ông Dmitri Medvedev, đã nhìn nhận có sự hồi sinh của tôn giáo tại nước này.

Tổng thống Medvedev nói rằng ông rất hài lòng vì "hiện nay dân chúng có thể mừng lễ Giáng Sinh, Ngày Ðấng Cứu Thế sinh ra".

Sau khi cùng với phu nhân, bà Svetlana, tham dự thánh lễ Giáng Sinh do đức Thượng phụ Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga cử hành, tổng thống Nga tuyên bố rằng cách đây 10 năm, ngay cả trên sân khấu người ta cũng chẳng thấy có điều đó."

Ông nói rằng "cuộc sống đã thay đổi".

Ðài truyền hình Nga cũng chiếu cảnh thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin tham dự lễ Giáng sinh tại một nhà thờ ở Tourguinovo, một làng trong vùng Tver, nằm giữa Mascova và St Petersbourg.

Kể từ khi Liên Xô sụp đổ hồi năm 1991, Lễ Giáng sinh theo lịch Chính thống được chính thức cử hành vào ngày 7 tháng Giêng. Các viên chức cấp cao nhứt của chính phủ đều tham dự các cuộc cử hành Giáng Sinh.

Nhà nước và Giáo hội Chính thống Nga đã xích lại gần nhau kể từ khi Liên xô sụp đổ và nhứt là dưới thời ông Putin làm tổng thống.

Hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 1 năm 2011, tổng thống Medvedev đã trao huy chương "Alexandre Nevski" cho đức Thượng phụ Kyrill. Ông nhấn mạnh rằng kể từ năm 1945, sau chiến thắng của quân đội đồng minh, đây là lần đầu tiên một huy chương như thế được trao tặng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page