Tình hình Sudan có thể bi thảm hơn

sau cuộc trưng cầu dân ý

 

Tình hình Sudan có thể bi thảm hơn sau cuộc trưng cầu dân ý.

Khartoum, Sudan [CNA 8/1/2011] - Tình hình Sudan có thể bị thảm hơn sau cuộc trưng cầu dân ý.

Hôm Chúa nhựt 9 tháng 1 năm 2011, người dân Miền Nam Sudan đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý để quyết định hoặc tiếp tục là một phần của Sudan hoặc tuyên bố độc lập. Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra từ ngày 9 đến 15 tháng Giêng năm 2011 là một phần của Hòa Ước được ký kết hồi năm 2005 chấm dứt hơn 20 năm nội chiến giữa hai miền của quốc gia được xem là rộng lớn nhứt Phi Châu này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo hôm 8 tháng Giêng năm 2011, Ðức cha Macram Gassis, Giám mục El Obeid, miền Bắc Sudan, cảnh báo rằng miền Nam có thể trải qua một "tai họa về nhân đạo" và các tín hữu Kitô ở Miền Bắc sẽ thật sự bị bách hại.

Giáo phận El Obeid nằm ở miền Bắc Sudan và bao gồm một phần vùng Darfur là nơi đang diễn ra xung đột và khủng hoảng nhân đạo.

Ðức cha Gassis nói rằng sau khi tuyên bố độc lập, Miền Nam Sudan sẽ phải đối phó với tình trạng của hàng triệu người dân từ Miền Bắc trở về với hai bàn tay trắng. Chỉ riêng từ thủ đô Khartoum, rất có thể sẽ có 4 triệu người trở về Miền Nam.

Về tình trạng Giáo hội tại miền Bắc, Ðức giám mục El Obeid cho biết: năm 1983, tổng thống Gaafar Nimeiry đã áp đặt luật Hồi giáo Sharia. 70 phần trăm dân số Sudan theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni.

Như vậy, theo Ðức cha Gassis, độc lập của Miền Nam có thể khiến cho các tín hữu Kitô tại Miền Bắc, cách riêng trong Giáo phận El Obeid bị bách hại. Giáo phận này hiện có khoảng 150 ngàn tín hữu, tức không tới hai phần trăm tổng số dân.

Ðức cha Gassis lo sợ rằng người Công giáo và các tín hữu Copte nào ở lại Miền Bắc sẽ bị kỳ thị như công dân hạng hai hoặc tệ hơn có thể bị bách hại thật sự.

Hiện nay các nhà ngoại giao nước ngoài trong đó có một phái đoàn của Hoa ky do ngoại trưởng Hilary Clinton cầm đầu đang có mặt tại Miền Nam Sudan để theo dõi cuộc trưng cầu dân ý.

Về phía Giáo hội, Ðức hồng y Wilfrid Fox Napier, Tổng giám mục Durban, Nam Phi, cầm đầu một phái đoàn của Hội đồng Giám mục nước này và là thành phần của Hội đồng các Giáo hội toàn Phi Châu, đến Miền Nam để theo dỏi cuộc trưng cầu dân ý.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page