Tổng thống Pháp lên án các cuộc tấn công

nhắm vào các tín hữu Kitô

 

Tổng thống Pháp lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô.

Paris [Zenit 7/1/2011] - Tổng thống Pháp lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô.

Trong lời chúc đầu năm gởi đến các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Pháp, tổng thống nước này, ông Nicolas Sarkozy đã tố cáo điều mà ông gọi là "một cuộc thanh lọc tôn giáo cực kỳ độc ác tại Trung đông". Tổng thống Pháp đưa ra nhận xét trên đây sau những cuộc tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai cập.

Theo thông lệ, dịp đầu năm, tổng thống Pháp tiếp kiến các vị đại diện của nhiều tôn giáo khác nhau tại Pháp.

Trong buổi tiếp kiến, tổng thống Sarkozy khẳng định rằng Iraq và Ai cập là quê hương của các tín hữu Kitô; họ đã có mặt tại đây từ 2 ngàn năm qua.

Nhân danh nước Pháp, tổng thống Sarkozy mạnh mẽ lên án những tội ác chống lại các tín hữu Kitô. Ông nhấn mạnh rằng dựa trên công pháp quốc tế và chỗ đứng của mình trên trường quốc tế,nước Pháp sẽ tiếp tục lên án những tội ác này.

Trong bài diễn văn đọc trước các nhà lãnh đạo tôn giáo, tổng thống Pháp nhắc lại vụ thảm sát tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri tại Bagdad hôm 31 tháng 10 năm 2010. Ông gọi các nạn nhân của vụ thảm sát là "những vị tử đạo vì tự do lương tâm".

Ông cũng đề cập đến việc Pakistan kết án tử hình bà Asia Bibi vì tội gọi là báng bổ tiên tri Mahomet. Ông nói: "đầu của bà Asia Bibi hiện đang được những người cực đoan treo giá. Ngay cả khi được trả tự do, bà cũng bị đe dọa giết chết. Nước Pháp quan ngại về điều này".

Theo hãng thông tấn Asianews, một nhóm hồi giáo cực đoan đang có kế hoạch cho nổ bom tự sát vào nhà tù Sheikhupura để giết bà Asia Bibi. Ngày càng có nhiều lãnh đạo Hồi giáo tại Pakistan treo giải thưởng cho bất kỳ ai giết được bà Asia Bibi hay tấn công vào những ai dám phê bình luật chống phạm thượng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page