Ðức giám mục Ðà nẵng lên án bạo động

và phản đối những dối trá về vụ Cồn Dầu

 

Ðức giám mục Ðà nẵng lên án bạo động và phản đối những dối trá về vụ Cồn Dầu.

Ðà nẵng, Việt nam [Asianews 30/12/2010] - Ðức giám mục Ðà nẵng lên án bạo động và phản đối những dối trá xoay quanh vụ Cồn Dầu.

Tưởng cũng nên nhắc lại: chính quyền cộng sản Việt nam đã đàn áp người Công giáo tại Giáo xứ Cồn Dầu, thuộc giáo phận Ðà nẵng sau khi đã chiếm đoạt nghĩa trang giáo xứ để xây dựng một khu giải trí.

Mới đây, báo chí công cụ nhà nước lại rêu rao rằng Ðức cha Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Ðà Nẵng đã thỏa thuận với chính quyền về những diễn tiến tại Cồn Dầu.

Trong số ra hôm thứ Bảy 25 tháng 12 năm 2010, một tờ báo tại địa phương viết rằng ngày áp lễ Giáng sinh, ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư thành ủy, đã đến viếng thăm Ðức cha Tri. Theo tờ báo, trong cuộc gặp gỡ, ông Thanh đã cho Ðức cha Tri xem "kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố và thông báo cho ngài về chương trình của thành phố đối với giáo xứ Cồn Dầu". Báo này khẳng định rằng "Ðức cha Châu Ngọc Tri đã cám ơn chính quyền thị xã đã viếng thăm và bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chính sách của thị xã cũng như lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra tại Cồn Dầu".

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức giám mục Ðà Nẵng đã bác bỏ những lời dối trá của tờ báo nói trên. Ðức Cha Tri tuyên bố rằng "với tư cách là mục tử, ngài có quyền bảo vệ đàn chiên của ngài". Ngài nói rằng ngài không bao giờ và sẽ không bao giờ đồng ý làm điều gì đi ngược lại với quyền lợi chính đáng của giáo dân.

Kể từ đầu năm 2010, người Công giáo Cồn Dầu đã chống lại lệnh của chính phủ muốn chiếm đoạt nhà cửa cũng như nghĩa trang của giáo xứ để xây cất một trung tâm nghỉ mát.

Dạo tháng 5 năm 2010, 500 công an và cảnh sát đã đánh đập giáo dân đang tham dự đám tang một cụ bà tại nghĩa trang. Một số bị bắt giữ. Vài ngày trước khi diễn ra phiên tòa xét xử những người này, các luật sư biện hộ cho họ cũng bị cấm không được vào trong tòa.

Theo một số người Công giáo, việc bí thư thành ủy Ðà nẵng viếng thăm Ðức cha Tri và luận điệu xuyên tạc của tờ báo nói trên báo trước những cuộc bạo động mới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page