Tự do tôn giáo là con đường

dẫn đến hòa bình tại Ấn độ

 

Tự do tôn giáo là con đường dẫn đến hòa bình tại Ấn độ.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 30/12/2010] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ nói rằng tự do tôn giáo là con đường dẫn đến hòa bình tại nước này.

Trong một bài viết về tự do tôn giáo tại Ấn độ, Á châu và trên thế giới, Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ đã trích dẫn chủ đề của sứ điệp hòa bình của Ðức thánh cha Benedicto XVI năm 2011 để khẳng định rằng "tự do tôn giáo là con đường dẫn đến hòa bình" tại Ấn độ.

Trong bài viết, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ nói rằng trong hai thập niên vừa qua, tự do tôn giáo đã bị nhiều nhóm khác nhau tại Ấn độ vi phạm. Tiếc thay, trong hai chục năm qua, tôn giáo đã trở thành nguyên nhân của chia rẽ trong xã hội. Ðây quả là một thảm kịch, bởi vì tôn giáo là một sức mạnh để tạo sự hài hòa, khoan nhượng và nuôi dưỡng hòa bình, tình thương, sự tôn trọng và nâng đỡ người khác.

Theo Ðức hồng y Gracias, vì Ấn độ ngày càng có được vai trò quan trọng trên trường quốc tế, tự do tôn giáo cần phải được bảo đảm cho mọi người, ngay cả những người bị đẩy ra bên lề xã hội.

Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo hãy cổ võ hòa bình, sự khoan nhượng và hòa hợp giữa các tín đồ.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ giải thích rằng "tự do tôn giáo là tự do tìm kiếm chân lý, tạo điều kiện chứ không phải là ngăn cản việc tìm kiếm này".

Riêng đối với nhà nước, Ðức hồng y viết rằng "nhà nước không thể thiên vị đối với bất cứ tôn giáo nào... Nhà nước phải là một nhà nước thế tục chứ không phải là chống tôn giáo. Nhà nước không được kỳ thị dựa trên lý do tôn giáo."

Về vai trò của Giáo hội Công giáo trong xã hội, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ nhắc lại rằng "Giáo hội Công giáo tại Ấn độ đã đi tiên phong trong việc cổ võ tự do tôn giáo qua các hoạt động bác ái không kỳ thị. Trong các cơ sở giáo dục của Giáo hội, có đến 85 phần trăm học sinh là những người ngoài Kitô giáo. Giáo hội cũng đã thiết lập các cơ sở y tế để phục vụ tại các vùng xa xôi hẻo lánh cho mọi người, bất luận thuộc giai cấp, tôn giáo hay tín ngưỡng nào.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page