Các tín hữu Kitô tại Ethiopie

kêu gọi ân xá cho các viên chức

dưới thời cộng sản độc tài

 

Các tín hữu Kitô tại Ethiopie kêu gọi ân xá cho các viên chức dưới thời cộng sản độc tài.

Ethiopie [CWN 30/12/2010] - Các tín hữu Kitô tại Ethiopie kêu gọi ân xá cho các viên chức dưới thời cộng sản độc tài.

Các nhà lãnh đạo các Giáo hội Chính thống, Công giáo, Tin lành và Hồi giáo tại Ethiopie đã lên tiếng kêu gọi chính phủ ân xá cho các viên chức của chế độ cộng sản dưới thời nhà độc tài Mengistu Haile Mariam.

Ðược biết : chế độ độc tài cộng sản đã cai trị nước này từ năm 1974 đến năm 1991. Năm 2007, nhiều viên chức cộng sản đã bị kết án tử hình và bị giam tù từ gần hai thập niên qua.

Chế độ cộng sản tại Ethiopie đã bách hại các tín hữu Kitô, quốc hữu hóa đất đai và tài sản của Giáo hội. Ngoài ra, dưới chế độ cộng sản, đức Thượng phụ Chính thống cũng bị giam và chết rũ tù.

Theo thống kê của Tòa thánh, dân số Ethiopie hiện nay có khoảng gần 80 triệu người. Số tín hữu Công giáo chỉ có khoảng 1 phần trăm. 50 phần trăm theo Chính thống giáo, 10 phần trăm theo Tin lành và 33 phần trăm theo Hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page