Các tổ chức hồi giáo cực đoan

tại Nigeria tiếp tục gây bạo động

 

Các tổ chức hồi giáo cực đoan tại Nigeria tiếp tục gây bạo động.

Nigeria [CWN 30/12/2010] - Các nhóm hồi giáo cực đoan tại Nigeria tiếp tục gây bạo động.

Hôm 28 tháng 12 năm 2010, tổ chức hồi giáo cực đoan có tên là "Boko Haram", tức tổ chức đã tấn công vào hai nhà thờ Tin lành trong ngày áp lễ Giáng Sinh, tiếp tục gây bạo động tại một bệnh viện ở Maiduguri, đông bắc Nigeria, khiến cho ba người bị thiệt mạng.

Ðược thành lập tại Maiduguri hồi năm 2002, tổ chức cực đoan mà tên gọi "Boko Haram" có nghĩa là "giáo dục tây phương hay không hồi giáo là một tội", có chủ trương áp đặt luật hồi giáo Sharia tại Nigeria.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC hồi năm 2009, người sáng lập của tổ chức này là ông Ustaz Mohammad Yusuf tuyên bố rằng có những kiến thức khoa học của Tây phương hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý của hồi giáo. Chính vì vậy mà tổ chức này không chấp nhận nền giáo dục tây phương hay không hồi giáo.

Nigeria có dân số khoảng 150 triệu người. Trong số này, Công giáo chiếm 15 phần trăm, 50 phần trăm theo Hồi giáo, 25 phần trăm theo Tin lành.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page