Cuộc tử đạo của các tín hữu Kitô tại Iraq

có thể đánh thức

các tín hữu Kitô trên khắp thế giới

 

Cuộc tử đạo của các tín hữu Kitô tại Iraq có thể đánh thức các tín hữu Kitô trên khắp thế giới.

Kirkuk, Iraq [CWN, Asianews 31/12/2010] - Ðức tổng giám mục Kirukuk, Bắc Iraq nói rằng cuộc tử đạo của các tín hữu Kitô tại Iraq có thể đánh động các tín hữu Kitô trên toàn thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Calde tại Kirkuk, Bắc Iraq, khẳng định: "Ðối với các tín hữu Kitô chúng tôi tại Iraq, tử đạo là một đặc sủng của Giáo hội chúng tôi".

Hôm 31 tháng 12 năm 2010, những cuộc đánh bom nhắm vào gia cư của các gia đình Kitô tại Bagdad đã khiến cho 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Vụ khủng bố này càng làm cho những gia đình chưa bỏ nước ra đi sợ hãi thêm. Cuộc đánh bom đã diễn ra tại một khu vực gần nhà thờ Ðức Mẹ Hằng cứu giúp thuộc nghi lễ Syri là nơi đã từng xảy ra cuộc thảm sát hôm 31 tháng 10 năm 2010 khiến cho 44 tín hữu và 2 linh mục thiệt mạng.

Ðức tổng giám mục Kirkuk nói rằng trước các cuộc tấn công, chính phủ không làm gì cả. Theo ngài, "tấn công các tín hữu Kitô đã trở thành một hiện tượng bình thường tại Iraq". Ngài hy vọng rằng cuộc tắm máu của các tín hữu Kitô tại Iraq sẽ đánh động lương tâm của các tín hữu trên toàn thế giới.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page