Ðức thánh cha cầu mong Âu Châu

củng cố các cội rễ Kitô của mình

 

Ðức thánh cha cầu mong Âu Châu củng cố các cội rễ Kitô của mình.

Roma [Zenit 1/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cầu mong Âu châu củng cố các cội rễ Kitô của lục địa.

Trong một lá thư gởi cho Ðức cha Julian Barrio Barrio, Tổng giám mục Santiago de Compostella, Tây ban nha, nhân dịp kết thúc năm thánh Giacobe hôm 31 tháng 12 năm 2010, Ðức thánh cha nhắc lại các cội rễ Kitô của Âu Châu và cầu mong rằng lục địa này củng cố các cội rễ Kitô của mình cũng như cam kết dấn thân vì tình liên đới.

Hôm 6 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha cũng đã đến Santiago de Compostella trong năm thánh Giacobe.

Trong lá thư gởi cho Ðức giám mục của giáo phận này, Ðức thánh cha mong mõi rằng "sự tha thứ và khát vọng nên thánh làm cho Lời Chúa được hiện diện hơn trong Giáo hội và mọi nơi tại Tây ban nha và Ánh sáng của Lời Chúa cũng được nhìn thấy tại Âu Châu và mời gọi lục địa này củng cố các cội rễ Kitô của nó và gia tăng hoạt động vì tình liên đới và cương quyết bảo vệ phẩm giá con người".

Ðức thánh cha khuyến khích các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân hãy làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh.

Riêng với khách hành hương đến Santiago de Compostella, Ðức thánh kêu gọi họ "hãy trở về nhà như hai người môn đệ đi Emmaus để loan báo Chúa Giesu Phục sinh".

Với giới trẻ,ngài nhắc lại Ðại hội Giới trẻ thế giới tại Madrid vào tháng 8 năm 2011.

Ngỏ lời riêng với các chủng sinh, Ðức thánh cha kêu gọi "hãy mỗi ngày một đồng hóa với Chúa Giesu". Ngài nói rằng ơn gọi linh mục là một ơn kỳ diệu phải hãnh diện, bởi vì thế giới cần những con người hoàn toàn hiến thân để làm cho Chúa Giesu được hiện diện.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page