Vài nét về Giáo hội Công giáo

tại Hòa lan

 

Vài nét về Giáo hội Công giáo tại Hòa lan.

Hòa Lan [La Croix 29/12/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thứ 33 do cộng đồng đại kết Taize tổ chức hiện đang diễn ra tại thành phố Rotterdam, Hòa Lan. Ðây là lần đầu tiên, Hòa lan được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp gỡ. Có khoảng 30 ngàn bạn trẻ âu châu đến tham dự cuộc gặp gỡ đã khai mạc hôm 28 tháng 12 năm 2010 và sẽ bế mạc vào ngày thứ Bảy mùng 1 tháng Giêng năm 2011.

Nhân dịp này, chúng tôi xin được ghi lại vài nét về Giáo hội Công giáo tại nước này, đặc biệt là mục vụ giới trẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Claire Lesegretain của nhựt báo Công giáo Pháp La Croix, Marc Bollerman, một trong những người trong ban tổ chức cuộc gặp gỡ, đã nói lên những hy vọng mà biến cố này có thể mang lại cho Hòa Lan.

Anh Bollerman cho biết: tại Hòa lan không có những phong trào giới trẻ, mà chỉ có mục vụ giới trẻ tại các giáo xứ.

Năm nay 41 tuổi, Bollerman hiện đang là người đặc trách về mục vụ giới trẻ Công giáo toàn quốc. Anh đã không che dấu tình hình thực tế của Giáo hội tại nước mình.

Theo Bollerman, hiện mục vụ dành cho giới trẻ Công giáo trên toàn quốc chỉ qui tụ được khoảng 30 ngàn người gồm học sinh trung học, sinh viên và những người đã đi làm, trong số này có nhiều người thuộc các phong trào như Focolare, cộng đồng Emmanuel, Con Ðường Mới hay Huynh đệ thánh Gioan.

Phải nói rằng quốc gia chỉ có 17 triệu dân này là một trong những nước bị tục hóa nhứt thế giới. Từ lâu, phong trào Hướng đạo không còn có bất cứ liên hệ nào với Giáo hội, nhứt là với các Ðức giám mục.

Các Ðức giám mục Hòa lan cũng không còn kiểm soát được nội dung giáo lý trong các trường Công giáo. Bollerman nói: "Học sinh học nhiều điều về các tôn giáo, nhưng không phải về đức tin" Công giáo.

Tại Hòa Lan, thể hiện niềm tin tôn giáo là chuyện hoàn toàn riêng tư, bởi vì tôn giáo thường bị xem như mầm móng gây ra bạo động.

Tuy nhiên, Bollerman nói rằng điều đó không làm cho anh thất vọng, vì anh nhận thấy có nhiều dấu chỉ hy vọng, đặc biệt xuyên qua những sáng kiến mới về xã hội được chính các bạn trẻ Công giáo đề ra như: viếng thăm các nhà tù, các chương trình giáo dục, ngân hàng thực phẩm... Từ 10 năm nay, Ngày Giới Trẻ Công giáo, được tổ chức vào tháng 11 hằng năm, quy tụ được khoảng 2 ngàn bạn trẻ, tuổi từ 14 đến 30. Riêng về con số chủng sinh, Bollerman cho biết hiện có khoảng 30 thầy trên toàn quốc.

Bollerman khẳng định: "đức tin không phải là vấn đề về lượng, mà về phẩm".

Anh đã lớn lên trong một gia đình rất sùng đạo, trong đó mọi người đều cầu nguyện trước mỗi bữa ăn. Ðược sự khuyến khích của Giám mục Giáo phận Breda là người mà anh đã làm việc với trong 10 năm, Bollerman đã theo học thần học nhiều năm tại Tilburg.

Năm 2006, một thời gian ngắn trước Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Koln, Ðức, anh đã khám phá ra cộng đồng đại kết Taize. Sau một thời gian sinh hoạt với cộng đồng này, anh nói rằng anh rất cảm kích về sự tin tưởng và nhiệt tình của cộng đồng. Bollerman sẽ lập gia đình vào năm 2011. Anh cho biết anh đã "tái khám phá" đức tin của mình tại "miền Bourgogne, Pháp. Chính từ đây mà anh đã bắt đầu công khai nói về niềm tin của mình". Anh nói: "Trước kia, tôi không giám tự nhận là tín hữu Kitô. Nhưng giờ đây, tôi dám làm điều đó và tôi cảm thấy lạc quan về tương lai của Kitô giáo trong xứ sở của tôi".

Hiện Bollerman là một trong 8 giáo dân làm việc toàn phần cho Hội đồng Giám mục Hòa lan.

Anh nói rằng kể từ năm 2009, anh còn dám nói về niềm tin của mình một cách tự do hơn. Với tư cách là người đặt trách về mục vụ giới trẻ toàn quốc, anh là thành viên của một ủy ban gồm 6 người, 3 Công giáo và 3 Tin lành, đứng ra điều hành cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu châu lần thứ 33 này.

Theo anh, sự kiện có 30 ngàn bạn trẻ "bình thường và vui tươi" đi lại trên các đường phố và sinh hoạt trong các nhà thờ là một "cú sốc" cho xã hội tục hóa Hòa lan hiện nay.

Bollerman nói: "Ðối với nhiều người già, Công giáo hay Tin lành, là những người nghĩ rằng sau họ sẽ chẳng còn ai trong các nơi thờ phượng, thì nhìn thấy cảnh tượng này quả là một điều kỳ diệu".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page