Các Giáo hội Kitô tại Gierusalem

kêu gọi xây dựng hòa bình

 

Các Giáo hội Kitô tại Gierusalem kêu gọi xây dựng hòa bình.

Gierusalem [Asianews 29/12/2010] - Các Giáo hội Kitô tại Gierusalem kêu gọi bắc những chiếc cầu hòa bình chứ không phải dựng lên những bức tường ngăn cách.

Các vị lãnh đạo Giáo hội Kitô tại Gierusalem nói rằng các tín hữu có một vai trò nền tảng và quyết định trong việc thực hiện và duy trì hòa bình.

Trong sứ điệp Giáng Sinh, các vị kêu gọi cộng đồng thế giới hãy gia tăng nỗ lực để chấm dứt mọi cuộc bạo động.

Tuyên ngôn mang chữ ký của Ðức thượng phụ Công giáo Latinh Fouad Twal, cha Pierbattista Pizzaballa, quản thủ Thánh Ðịa và nhiều nhà lãnh đạo Giáo hội khác, khẳng định rằng "có quá nhiều người hiện đang sống dưới đe dọa bạo động và bách hại chính trị. Chúng tôi lên án mọi hình thức bạo động, bởi vì đây là điều không bao giờ có thể được xem như phương pháp để mang lại một nền hòa bình công bình và bền vững giữa các dân tộc".

Theo các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Gierusalem, "vai trò của Giáo hội" là cổ võ mọi người bắc những chiếc cầu của cảm thông chứ không phải xây dựng những bức tường ngăn cách".

Các vị tin rằng "niềm hy vọng hòa bình và hòa giải đỏi hỏi phải có sự tham gia tích cực các của tín đồ tôn giáo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page