Giáo hội quyết tâm xây dựng hòa bình

sau cuộc trưng cầu dân ý

tại Miền Nam Sudan

 

Giáo hội quyết tâm xây dựng hòa bình sau cuộc trưng cầu dân ý tại Miền Nam Sudan.

Juba, Nam Sudan [CNS 28/12/2010] - Giáo hội quyết tâm tiếp tục xây dựng hòa bình sau cuộc trưng cầu dân ý tại miền Nam Sudan.

Cha John Oryem, điều hợp viên của Ủy ban công lý và hòa bình của giáo phận El Obeid, nói rằng "dầu cho điều gì có xảy ra sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 9 tháng Giêng năm 2011, không nên để cho dân chúng trở thành kẻ thù của nhau". Cha Oryem nói: "ngay cả khi chúng tôi có chia tay vào ngày mai này, chúng tôi cũng phải làm cho đất nước của chúng tôi thoát khỏi bạo động vốn đã trở thành một nét nổi bật của đất nước".

Càng sắp tới ngày trưng cầu dân ý, các Giáo hội tại Sudan càng gia tăng nỗ lực để xây dựng hòa bình, giải quyết các cuộc xung đột mà không gây bạo động và đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu bền.

Các Giáo hội tại Sudan đã từng đóng vai trò xây dựng hòa bình tại Miền Nam Sudan. Năm 1972, các nhà lãnh đạo Giáo hội trên khắp thế giới đã đứng ra làm trung gian để đạt được thỏa hiệp chấm dứt cuộc nội chiến lần thứ nhứt kéo dài đến 17 năm. Trong cuộc nội chiến lần thứ hai từ năm 1983 đến năm 2005, cũng chính các Giáo hội đã đóng vai trò trung gian chủ yếu để chấm dứt cuộc chiến và đạt được Hòa ước toàn diện năm 2005 giữa chính phủ Khartoum và phong trào giải phóng Sudan.

Hòa ước này đã chấm dứt cuộc nội chiến và quy định cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng Giêng năm 2011.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page