Nhiều cuộc tấn công

nhắm vào các tín hữu Kitô tại Việt nam

trong dịp Lễ Giáng Sinh

 

Nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Việt nam trong dịp Lễ Giáng Sinh.

Hà nội [Asianews 28/12/2010] - Nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô tại Việt nam đã diễn ra trong lễ Giáng sinh 2010.

Hãng thông tấn Asianews viết rằng "với một loạt những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô, chính quyền Việt nam đã xen vào việc cử hành Giáng Sinh một cách nghiêm trọng".

Theo tin của hãng thông tấn này, tại Hà nội hôm 19 tháng 12 năm 2010, khoảng hai ngàn tín hữu Tin lành dự định cử hành Giáng Sinh tại một Trung tâm trong quận Từ Liêm. Ban tổ chức đã thuê được Trung Tâm, nhưng đến giờ phút cuối, giấy phép bị rút lại. Thất vọng khi thấy cửa Trung tâm bị đóng và hàng trăm người đứng chận ở các lối vào trung tâm, các tín hữu Tin lành bắt đầu cầu nguyện và hát thánh ca tại quảng trường bên ngoài trung tâm. Cảnh sát đã tăng cường và dùng dùi cui điện đánh đập các tín hữu. 6 người, trong đó có vị mục sư hướng dẫn cuộc gặp gỡ, bị bắt giữ. Những sự cố tương tự cũng xảy ra tại Thanh Hóa, Nghệ An và Ðà Nẵng.

Bên giáo hội Công giáo tại Việt Nam, thì Ðức cha Micae Hoàng đức Oanh, Giám mục Kontum, bị ngăn cấm dâng thánh lễ tại một số nơi trong giáo phận nhân dịp Lễ Giáng Sinh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page