Bản án dành cho những kẻ đã gây bạo động

chống Kitô giáo tại bang Orissa, Ấn độ

 

Bản án dành cho những kẻ đã gây bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa, Ấn độ.

Bhubaneswar, Ấn độ [Ucanews 28/12/2010] - Các nạn nhân của các vụ bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa, Ấn độ, đã vui mừng sau khi tòa án kết tội 9 người chủ mưu vụ bạo động.

Trong số những người bị kết án có một giáo viên của một trường trung học công lập và một lãnh tụ ấn giáo cực đoan tại quận Kandhamal, bang Orissa.

Tòa án đã kết án hai người này 5 năm khổ sai. Ngoài ra, nếu không đền bù một số tiền phạt như tòa án qui định, họ phải ở thêm một năm tù.

Có tất cả 9 người đã bị tố cáo thiêu hủy nhà cửa của các tín hữu Kitô tại làng Damangpadar, trong quận Kandhamal.

Phản ứng trước bản án, cha Dibakar Parichha, một luật sư của các nạn nhân trong cuộc bạo động chống Kitô giáo hồi tháng 8 năm 2008, nói rằng "bản án này mang lại tin tưởng cho các nạn nhân".

Ông Manas Ranjan Singh, một luật sư của mạng lưới "Luật Nhân Quyền", đã gọi đây là một sự "thành công to lớn", bởi vì các thủ phạm là những người rất có quyền thế.

Về phần mình, cha Manoj Kumar Nayak, người đang giúp tái thiết nhà cửa trong vùng, nói với hãng thông tấn Ucanews rằng người giáo viên nói trên là một người chuyên cổ võ chiến dịch thù hận đối với các tín hữu Kitô. Vị linh mục này nói rằng ông ta đáng bị trừng phạt hơn là làm một nhà giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại: cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa đã bùng nổ ngày 24 tháng 8 năm 2008 và kéo dài 7 tuần lễ, khiến cho 95 người bị thiệt mạng và trên 6,500 ngôi nhà tại 450 làng bị thiêu hủy.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page