Phát ngôn viên Tòa thánh

tổng kết tình hình năm 2010

 

Phát ngôn viên Tòa thánh tổng kết tình hình năm 2010.

Roma [CWN 28/12/2010] - Linh mục phát ngôn viên Tòa thánh tổng kết tình hình năm 2010.

Nhìn lại năm 2010, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, nói rằng các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ, các cuộc bách hại các tín hữu Kitô và những chuyến tông du của Ðức thánh cha Benedicto XVI là những biến cố hàng đầu.

Về các cuộc bách hại Kitô giáo, cha Lombardi nói rằng Trung Ðông là nơi xảy ra nhiều bạo động chống Kitô giáo nhứt. Tuy nhiên, trong năm 2010, tại một số nơi như Ấn độ và Phi luật tân, cũng diễn ra nhiều cuộc bạo động chống Kitô giáo. Riêng tại Trung quốc, tự do tôn giáo là một điều đáng quan ngại.

Ngoài ra, nhắc lại kiểu nói của Ðức thánh cha là "sự thù nghịch Kitô giáo", linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh cũng nói đến sự kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại các xã hội tục hóa Tây phương.

Về những diễn biến bên trong Tòa thánh, cha Lombardi nhấn mạnh đến việc thành lập Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô lâu đời. Theo cha, "việc thành lập một hội đồng như thế có lẽ là điều gây ngạc nhiên, bởi vì không ai nghĩ rằng cần có thêm những cơ cấu mới trong giáo triều".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page