Trung quốc muốn

Tòa thánh cải thiện quan hệ

 

Trung quốc muốn Tòa thánh cải thiện quan hệ.

Bắc Kinh [AFP 28/12/2010] - Trung quốc muốn Tòa thánh có những "hành động cụ thể" để cải thiện các quan hệ.

Hôm thứ Ba 28 tháng 12 năm 2010, chính quyền cộng sản Trung quốc yêu cầu Tòa thánh nên có "những hành động cụ thể" để cải thiện các mối quan hệ giữa hai bên, sau khi Ðức thánh cha Benedicto XVI chỉ trích những giới hạn tự do tôn giáo tại nước này trong sứ điệp Giáng Sinh của ngài.

Bà Jiang Yu, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung quốc nói rằng Trung quốc "hy vọng Vatican sẽ nhìn nhận thực tế của tự do tôn giáo và sự phát triển của đạo Công giáo tại nước này". Trung quốc cũng yêu cầu Tòa thánh hãy có những hành động cụ thể để cải thiện các quan hệ song phương.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong sứ điệp Giáng Sinh năm 2010, Ðức thánh cha đã kêu gọi người "Công giáo Trung quốc đừng nản lòng vì những giới hạn tự do tôn giáo và lương tâm".

Quan hệ giữa Trung quốc và Tòa thánh đã trở nên căng thẳng sau khi Giáo hội công khai tại nước này tiến hành truyền chức cho một giám mục không được Tòa thánh nhìn nhận cũng như tổ chức Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc trong đó các Giám mục và linh mục trung thành với Tòa thánh bị cưỡng bách phải tham dự.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page