Một số linh mục Nam Hàn bị bắt giữ

vì chống lại một dự án xây dựng của chính phủ

 

Một số linh mục Nam Hàn bị bắt giữ vì chống lại một dự án xây dựng của chính phủ.

Seoul, Nam Hàn [Ucanews 27/12/2010] - Cảnh sát Nam Hàn đã bắt giữ một số linh mục và các nhà tranh đấu trong một cuộc biểu tình phản đối dự án xây dựng căn cứ hải quân của chính phủ.

Cảnh sát đã bắt giữ cha John Ko Byeong soo, phó chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm vể "Ðảo Hòa Bình" thuộc giáo phận Cheju, 3 linh mục khác, hai mục sư Tin lành và khoảng 20 nhà tranh đấu khác. Các linh mục, mục sư và những người này bị bắt giữ vì đã cản trở các công ty xây dựng không được mang vật liệu xây cất đến công trường.

Các linh mục, mục sư và những nhà tranh đấu trên đây đã mở một cuộc họp báo ngay tại cổng vào của công trường xây dựng tại làng Gangjeong, trên đảo Cheju. Họ đã yêu cầu tìm những giải pháp cho cuộc xung đột về việc xây dựng căn cứ hải quân.

Trong một bài giảng, Ðức cha Peter Kang U Il, Giám mục Cheju, nói: "Tại sao xây dựng căn cứ hải quân và xây dựng cho ai tại làng Gangjeong là nơi được xem là sạch nhứt ở Nam Hàn. Không có vũ khí hiện đại hay đồng minh nào có thể bảo vệ hòa bình và cuộc sống của chúng ta".

Ðức cha Kang đã cử hành Thánh lễ Giáng sinh cho người dân làng Gangjeong ngay tại nơi đang xây cất căn cứ hải quân.

Ðảo Jeju là một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng được chính phủ Nam Hàn đặt tên là "Ðảo Hòa bình".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page